12 thực phẩm khơi gợi lại "đam mê"

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Bí quyết làm cho đời sống vợ chồng lãng mạn, nồng cháy không chỉ có ở trong phòng ngủ, nó còn nằm trong căn bếp nhà bạn.

Chuyện ăn một số loại thực phẩm có thể giúp cả hai cảm thấy tuyệt vời hơn trong chuyện vợ chồng:

1. Cần tây

Cây cần tây là một loại thức ăn khích thích tình dục tuyệt vời. Trong cần tây chứa một loại hormone nam tính (loại này tiết ra từ mồ hôi của nam giới nhưng không có mùi) tác động tích cực đến nữ giới. Cách tốt nhất để phát huy hết tác dụng của nó là để chàng ăn sống (rửa sạch, cắt khúc, ăn như một món rau sống bình thường).

2. Măng tây

Vitamin E trong măng tây giúp cơ thể tiết ra các loại hormone như testosterone, estrogen, progesterone làm lưu thông máu và kích thích các phản ứng giới tính hưởng ứng cho “chuyện yêu”.

3. Nấm truffle (nấm cục)

Loại thực phẩm này có mùi hương rất giống với mùi hương của một loại hormone nam (tạo ra mùi xạ hương trên cơ thể đàn ông). Mùi hương này được đánh giá là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hưng phấn tình dục ở phụ nữ.

4. Tỏi

Mùi của tỏi có thể khiến bạn nghi ngại nhưng thực tế bạn không nên cắt giảm tỏi trong quá trình chế biến thức ăn. Cây tỏi có tác dụng làm tăng “ham muốn” nhờ thành phần allicin (tăng cường lượng máu lưu thông tới các bộ phận sinh dục).

5. Hạt tiêu

Chỉ với vài giọt tinh dầu nhỏ vào bồn tắm sẽ mang lại cho bạn cảm giác minh mẫn, tỉnh táo và điều quan trọng nhất là chuẩn bị cho bạn một tư thế sẵn sàng vào cuộc “yêu”.

6. Ớt cay

Ngoài ra mùi gừng, ớt cũng được cho là những yếu tố kích thích trung tâm hưng phấn trong não. Capsaixin (một chất hóa học được tìm thấy trong các loại ớt cay nồng) làm tăng cường lưu thông máu và kích thích dây thần kinh ở giai đoạn kết thúc vì vậy bạn sẽ duy trì cảm giác được lâu hơn.

7. Mật ong

Rất giàu vitamin B, mật ong rất có lợi cho sức khỏe sinh sản của nữ giới và tăng sự dẻo dai cho cơ thể.

8.  Nếp cẩm

Gạo nếp cẩm chứa nhiều vitamin B cần thiết để sản sinh năng lượng. Điều này đồng nghĩa với việc làm tăng hưng phấn. Gạo cẩm còn chứa nhiều magnesium cần thiết cho việc co thắt cơ bắp.

12 thực phẩm khơi gợi lại "đam mê" ảnh 1

9. Hàu

Trong cơ thể con hàu có chứa một số lượng lớn chất kẽm, loại chất có tác dụng làm tăng tinh trùng và kích thích tố sinh dục nam. Cơ thể hàu cũng chứa cả chất dopamine, một loại hormone làm tăng “ham muốn” ở cả hai giới.

Ngoài ra, sò, điệp và các loại cá béo ngậy như cá hồi, cá mòi, cá bông lau, cá ba sa cũng có tác dụng tương tự (nhờ hàm lượng lớn omega-3 và kẽm có trong chúng).

10. Trứng

Tuy không có tác dụng kích thích tình dục nhưng khả năng cân bằng lượng hormone và giảm stress (hai yếu tố làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe khi “yêu”) nhờ vitamin B5, B6 là món quà tuyệt vời mà trứng mang lại.

11. Champagne

Có một câu nói rất hay về rượu và về champagne: “Whisky làm cho một cô gái hết ba hoa, bia làm cho cô trấn tĩnh, gin làm cho cô xỉn, rum làm cho cô chếnh choáng nhưng champagne làm cho cô hưng phấn”. Một ly champagne trước khi “lâm trận” giúp cả hai giải tỏa sự ức chế và tạo ra tâm trạng rạo rực yêu đương.

Ngoài ra, vang đỏ với chất chống ôxy hóa làm tăng lưu lượng máu và cải thiện tuần hoàn máu trong suốt quá trình “yêu”.

12. Sôcôla

Hương vị sôcôla hòa tan trong miệng cùng với tác động của tryptophan (một loại tiền chất tạo ra serotonin trong cacao) được xem là một cách để khơi gợi cảm xúc yêu đương.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG