10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội năm 2018

TPO - Theo Ban Thanh niên Quân đội, năm 2018, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội để lại nhiều dấu ấn tích cực trên các lĩnh vực công tác.

Triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

100% các đơn vị trong toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chương trình hành động Đại hội Đoàn các cấp đảm bảo nghiêm túc, khoa học, thiết thực, hiệu quả, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn quân, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Nhiều đơn vị kết hợp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn với phổ biến, quán triệt, triển khai nghị quyết, chương trình hành động. Có trên 90% tổ chức Đoàn áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng bài giảng, tăng 8% so với năm 2017. Toàn quân tổ chức 25.435 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn, giao lưu; 1.505 buổi Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, dạ hội thanh niên; 326 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 12.829 cán bộ Đoàn các cấp...

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội năm 2018 ảnh 1 Ảnh: Nguyễn Minh
Rèn đức, luyện tài giai đoạn 2017-2022
Tháng 1/2018, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân đoàn 2 tổ chức làm trước lễ phát động phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022 tại Đoàn cơ sở Trung đoàn 101, Sư đoàn 325.
Phong trào gồm 5 mục tiêu, 9 chỉ tiêu và 6 nhóm giải pháp cơ bản. Hàng năm, các tổ chức Đoàn sơ kết, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện gắn với tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Quý IV/2022, các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết phong trào, khen thưởng và đề nghị khen thưởng từ cơ sở đến cấp toàn quân. Trên cơ sở rút kinh nghiệm lễ phát động trước, trong quý I năm 2018, 100% tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn quân đã tổ chức phát động và triển khai thực hiện nghiêm túc, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội năm 2018 ảnh 2 Ảnh: CTV
Tọa đàm sĩ quan trẻ và đấu tranh trên mạng xã hội
Năm 2018, tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực. Nội dung, hình thức tọa đàm có nhiều đổi mới, không chỉ đề cập đến chế độ, chính sách, mà tập trung trao đổi, thảo luận về trách nhiệm của cán bộ, sĩ quan trẻ tại đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là đối với một số vấn đề nổi cộm tại đơn vị cơ sở hiện nay. Nhiều đơn vị kết hợp tọa đàm với giao lưu, đối thoại, tổ chức khen thưởng, tặng quà cán bộ, sĩ quan trẻ có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cấp toàn quân đã tổ chức ở 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, miền Nam, tổng số có 850 đại biểu tham gia với 127 tham luận.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội năm 2018 ảnh 3 Ảnh: Nguyễn Minh
Tháng 5/2018, tại Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo tổ chức tọa đàm “Thanh niên Quân đội tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội”. Theo đó, thời gian tới mỗi cán bộ, ĐVTN cần giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhận diện, đấu tranh kịp thời với các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ; tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức quần chúng và tổ chức đoàn địa phương nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng phản động, lối sống ảo, các biểu hiện tiêu cực trên internet, mạng xã hội.

Đề cao văn hóa giao thông, thượng tôn pháp luật
Tuổi trẻ toàn quân đã tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, tham gia tốt Ngày hội “Thanh niên với Văn hóa giao thông” và “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội” năm 2018.
Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” được tổ chức tại Binh đoàn 15 và Binh chủng Công binh trong tháng 9/2018, với sự tham gia của hơn 2.300 đại biểu và ĐVTN. Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động như tuần hành, biểu dương lực lượng, tuyên truyền cổ động về Luật giao thông đường bộ, văn hóa khi tham gia giao thông và đảm bảo an toàn giao thông; hướng dẫn thực hành kỹ thuật lái xe mô tô an toàn; Hội thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông”…
“Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội” đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhất là ĐVTN trong và ngoài Quân đội nhiệt tình tham gia. Tổng số có hơn 420.000 bài thi, trong đó có gần 100.000 bài thi cấp trên trực tiếp cơ sở, 12.250 bài thi cấp trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng, hơn 10.000 bài của ĐVTN đơn vị kết nghĩa; cấp toàn quân có 568 bài dự thi.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội năm 2018 ảnh 4 Ảnh: Nguyễn Minh
Vinh danh Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017
Ngày 15/3/2018, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức tuyên dương 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu, 12 Gương mặt trẻ triển vọng cấp toàn quân. Đại úy Tô Hồng Thái (Quân khu 5) và anh Vũ Văn Bình (Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội) được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu; Thượng úy Phạm Tuân (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội năm 2018 ảnh 5 Ảnh: Nguyễn Minh
Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen, xét phong, thăng quân hàm trước niên hạn, ưu tiên nguyện vọng công tác, bảo lưu kết quả đối với các đồng chí là sỹ quan, học viên sĩ quan; xét thăng quân hàm, nâng lương trước niên hạn, tuyển dụng đối với các đồng chí là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng. Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Bằng khen.
Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo
Ngày 18/5/2018, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo lần thứ XVIII. Tham dự giải thưởng có 444 công trình, sáng kiến của 790 tác giả, nhóm tác giả thuộc 35 đơn vị trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng; so với năm trước tăng 35 công trình, sáng kiến và 3 đơn vị tham gia. Chất lượng các công trình, sáng kiến ngày càng cao, nhất là tính mới, tính sáng tạo và tính ứng dụng thực tế.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội năm 2018 ảnh 6 Ảnh: Nguyễn Minh
Hưởng ứng “Năm Tuổi trẻ sáng tạo” 2018 do T.Ư Đoàn phát động, ngày 23/11/2018, tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức thành công “Ngày hội Sáng tạo trẻ” năm 2018, trong đó nổi bật là là triển lãm trưng bày sản phẩm tuổi trẻ sáng tạo thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn quân sự. Tham gia “Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc”, từ ngày 15-16/12/2018, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thanh niên Quân đội tham gia trưng bày 2 gian hàng sản phẩm tuổi trẻ sáng tạo của Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Sĩ quan Chính trị và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. 
“Xuân biên cương - Tết biển đảo”
Chương trình “Xuân biên cương - Tết biển đảo” Tết Mậu Tuất năm 2018 được tổ chức tại 306 điểm thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên các địa phương cả nước, trong đó trọng tâm ở hai miền Nam, Bắc là chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và “Xuân nghĩa tình - Tết biển đảo” tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
Thông qua chương trình đã tặng 30 “Ngôi nhà 100 đồng” (mỗi căn 70 triệu đồng), gần 60.000 bánh chưng, bánh tét, 18.404 suất quà (trị giá từ 300.000 đến 1.000.000) và 380 suất học bổng với tổng trị giá hơn 24 tỷ đồng cho gia đình quân nhân, các đối tượng chính sách, đồng bào và học sinh nghèo, hàng ngàn người được khám bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội năm 2018 ảnh 7 Ảnh: Nguyễn Minh
Tri ơn thương binh, liệt sĩ
Tuổi trẻ toàn quân tích cực tham gia “Hành trình tri ân” về các khu căn cứ cách mạng, căn cứ kháng chiến, di tích lịch sử với 251 đợt, thu hút gần 50.000 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức hơn 3.000 buổi tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tri ân những người con trung hiếu”; tham gia Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sỹ”. 100% Đoàn cơ sở xác định thực hiện một địa chỉ đỏ, giúp tu sửa, xây tặng nhà, tặng sổ tiết kiệm, công cụ sản xuất, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Phối hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 20.000 người tại 66 địa điểm trên cả nước; hỗ trợ xây dựng 71 “Ngôi nhà 100 đồng”. Huy động gần 15.000 ngày công tu sửa, tôn tạo, dọn dẹp vệ sinh và tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại 1.548 Nghĩa trang Liệt sỹ trên toàn quốc vào tối ngày 26/7/2018...
Đặc biệt, Ban Thanh niên Quân đội đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ thắp nến tri ân và chương trình giao lưu nghệ thuật “Vang mãi Bản hùng ca Đường 9” tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 với sự tham dự của hơn 2.500 ĐVTN.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội năm 2018 ảnh 8 Ảnh: Nguyễn Minh
Tình nguyện vì cộng đồng
Tuổi trẻ toàn quân đã thực hiện tốt các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội.
Qua đó, đã tu sửa, làm mới 8.429 công trình thanh niên trị giá trên 25 tỉ đồng, 5.600 “Ngày chủ nhật xanh”, trồng và chăm sóc 800.000 cây xanh, làm sạch hơn 600km bờ biển; xây tặng 138 “Ngôi nhà 100 đồng”; có gần 60.000 đoàn viên tiết kiệm từ phụ cấp được 300.000 - 1 triệu đồng/tháng để khi xuất ngũ có vốn lập nghiệp với tổng số tiền tiết kiệm được là 51 tỷ đồng; tu sửa, làm mới 22.470 pano, khẩu hiệu, 1.875 bảng ảnh, 1.238 vườn hoa, câu lạc bộ, 185km đường giao thông nông thôn; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 4.500 đối tượng chính sách; hiến hơn 8.000 đơn vị máu; tổ chức 92 lớp “Học kỳ trong Quân đội” cho 9.720 cháu học sinh... Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và T.Ư Đoàn đã khen thưởng cho 95 tập thể và 170 cá nhân trong tổ chức, thực hiện Tháng thanh niên và chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội năm 2018 ảnh 9 Ảnh: Nguyễn Minh
Giao lưu sĩ quan trẻ
Các hoạt động giao lưu giữa sĩ quan trẻ của QĐND Việt Nam với sĩ quan trẻ quân đội các nước được đẩy mạnh, có hiệu quả, đúng đường lối và các quy định về đối ngoại. Trong năm 2018 đã tổ chức giao lưu với sĩ quan trẻ quân đội 6 nước, gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Singapore, Campuchia, Myanmar.
Bên cạnh đó, tuổi trẻ Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, các quân khu thường xuyên phối hợp với đơn vị bạn (Lào, Campuchia và Trung Quốc) tổ chức tuần tra chung, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội... Thông qua các hoạt động đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên QĐND Việt Nam với thanh niên quân đội các nước; giữ vững, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước ta trên trường quốc tế, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội năm 2018 ảnh 10 Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.