10 nhóm ngành triển vọng

10 nhóm ngành triển vọng
TP - Công nghiệp nguyên tử, tài nguyên môi trường, khoa học nông nghiệp là ba trong một số nhóm ngành, nghề được đánh giá là triển vọng, theo chuyên gia của Bộ GD&ĐT.

> Mới ra trường, thu nhập trên 40 triệu đồng/tháng
> Nhiều trường đại học công bố tuyển thẳng năm 2013

Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tư vấn tuyển sinh thuộc Cơ quan Đại diện Bộ GD&ĐT tại TPHCM cho biết, trong tương lai, tại Việt Nam, 10 nhóm ngành nghề có nhiều triển vọng nhất là sinh học, công nghiệp nguyên tử, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu, khoa học nông nghiệp, công nghệ thông tin, tài nguyên môi trường, khai thác thuỷ sản, hóa học, công nghệ cơ khí cơ điện tử.

Ông Cường cho biết: Số người lao động trong toàn ngành môi trường hiện nay là gần 50.000. Tuy nhiên, ngành này đang cần bổ sung nhân lực được đào tạo chuyên ngành, chủ yếu là các lĩnh vực như đất đai, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, địa chất khoáng sản và một số chuyên ngành mới.

Nhóm ngành hóa học cũng có nhiều chuyên ngành và sinh viên ra trường có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực: Hóa dược, hóa học vật liệu, hóa sinh, hóa phân tích…

Theo ông Cường, hiện các trường ĐH, CĐ ở các địa phương, vùng miền đều có đào tạo các ngành nghề nói trên. Thí sinh nếu có ý định chọn ngành, chọn trường ở địa phương và muốn làm việc ở địa phương nên bám vào những ngành mà địa phương sẽ cần nhiều nhân lực trong
tương lai…

Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã chỉ rõ những ngành nghề sẽ được chú trọng đào tạo trong 10 năm tới, với từng vùng miền cụ thể.

Theo đó, vùng trung du miền núi phía Bắc tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành: Sản xuất, chế biến nông - lâm sản, đặc sản chất lượng và giá trị kinh tế cao, chế tạo và lắp ráp điện tử, công nghiệp vật liệu, du lịch dịch vụ, kinh tế cửa khẩu...

Đối với Đồng bằng sông Hồng, tập trung đào tạo nhân lực các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, khách sạn, nhà hàng, vận tải, đào tạo nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; cơ khí chế tạo, điện tử, vật liệu mới, chế biến dược phẩm và thực phẩm…

Ở khu vực vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung tập trung đào tạo nhân lực ngành công nghiệp lọc hóa dầu, cơ khí, chế tạo và lắp ráp thiết bị điện - điện tử, công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến thủy, hải sản xuất khẩu; dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt là dịch vụ gắn với phát triển du lịch và các dịch vụ tài chính ngân hàng, thương mại.

ĐBSCL chú trọng đào tạo nhân lực ngành công nghiệp chế biến nông lâm, thủy hải sản xuất khẩu; chế biến rau quả …

Thí sinh nếu có ý định chọn ngành, chọn trường ở địa phương và muốn làm việc ở địa phương nên bám vào những ngành mà địa phương sẽ cần nhiều nhân lực trong tương lai…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Theo công bố của Bộ Công Thương, năm 2022, EVN bị lỗ
EVN lỗ hơn 26.000 tỷ đồng, đối diện nguy cơ mất cân đối tài chính
TPO - EVN bị lỗ tổng cộng hơn 26.200 tỷ đồng và đang đối diện nguy cơ mất cân đối tài chính, giá điện dự kiến cũng sẽ sớm được điều chỉnh... Đó là thông tin được Bộ Công Thương đưa ra tại cuộc họp báo công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2021 và năm 2022, diễn ra chiều tối nay (31/3).
 Hải Phát lên tiếng về ‘lùm xùm’ chậm trả cổ tức 2 năm
Hải Phát lên tiếng về ‘lùm xùm’ chậm trả cổ tức 2 năm
TPO - Với hơn 304 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty CP Đầu tư Hải Phát phải chi khoảng 152 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2021. Tuy nhiên, công ty chưa cân đối, bố trí được dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức, không đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi trả cổ tức cho cổ đông.