10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhận giải thưởng Sao Đỏ 2014

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân trao giải thưởng Sao Đỏ cho anh Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Ảnh: Bảo Anh
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân trao giải thưởng Sao Đỏ cho anh Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Ảnh: Bảo Anh
TP - Tối 30/8, tại Trung tâm hội nghị quốc gia diễn ra lễ trao giải thưởng Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu cho 100 doanh nhân vào trao giải thưởng Sao Đỏ cho 10 doanh nhân xuất sắc nhất. 

Tới dự có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Khoa học và công nghệ Nguyễn Quân, Trưởng ban đối ngoại T.Ư Đảng Hoàng Bình Quân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và 1.000 doanh nhân trẻ về dự Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ V.

Giải thưởng Sao Đỏ là giải thưởng cao quý do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân là doanh nhân có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội. 

Trải qua ba vòng bình chọn chặt chẽ với nhiều tiêu chí như tổng tài sản, tổng doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận sau thuế, vai trò đóng góp của cá nhân trong doanh nghiệp, tính sáng tạo, đóng góp cho địa phương và cộng đồng…ban tổ chức đã chọn ra 10 doanh nhân xuất sắc nhất nhận giải thưởng Sao Đỏ gồm:

Cao Hoài Dương (TGĐ Tổng Cty Phân bón và Hóa chất dầu khí), Nguyễn Văn Thắng (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam), Phan Quốc Công (TGĐ CTCP sản xuất hàng gia dụng quốc tế), Phạm Việt Khoa (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON), Trịnh Tiến Dũng (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng), Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC), Đinh Văn Ngọc (TGĐ Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn), Phan Huy Khang (TGĐ Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín), Lương Trí Thìn (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh), Phan Thanh Tùng (TGĐ Tổng CTCP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam).

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Mai Hữu Tín cho biết: Điều ghi nhận ở các doanh nhân Sao Đỏ là tinh thần vượt khó, ý chí phấn đấu không ngừng, tinh thần vì cộng đồng, trách nhiệm với xã hội. 100 doanh nhân trẻ được vinh danh và 10 gương mặt nhận giải thưởng Sao Đỏ đều là những tấm gương tiêu biểu, hình mẫu về tinh thần lập thân lập nghiệp để doanh nhân trẻ và thanh niên cả nước noi theo, là biểu tượng của bản lĩnh doanh nhân “Tiên phong đổi mới- Vững vàng hội nhập”.

Doanh nghiệp của 100 doanh nhân tiêu biểu đã tạo ra doanh thu 320.696 tỷ đồng năm 2013, nộp ngân sách 40.679 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 119.000 lao động. 

Phát biểu tại lễ tôn vinh doanh nhân trẻ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, xung kích sáng tạo trong điều hành sản xuất kinh doanh và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của doanh nhân trẻ, tạo ra những thay đổi tích cực góp phần tạo nên sự phát triển bền vững của nền kinh tế. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Nền kinh tế trong nước đang dần phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn, áp lực cạnh tranh, doanh nhân trẻ Việt Nam đối diện với thách thức lớn nhưng cơ hội mở ra không nhỏ, đòi hỏi doanh nhân trẻ hết sức nỗ lực trong tái cơ cấu, tạo dựng uy tín, trụ vững, tận dụng cơ hội phát triển. Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nhân làm giàu chính đáng, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. 

Phó Thủ tướng mong muốn những doanh nhân trẻ được tôn vinh sẽ xây dựng thế hệ doanh nhân mới năng động, sáng tạo đầy nhiệt huyết, giải thưởng là động lực để doanh nhân bứt phá, xứng đáng là những chiến sỹ xung kích.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.