Quan chức Trung Quốc bị cấm uống rượu trong bữa trưa

Quan chức Trung Quốc bị cấm uống rượu trong bữa trưa
Các quan chức Trung Quốc sẽ phải quen với những bữa trưa không có rượu và cũng không được phép tổ chức những đám cưới xa hoa, lễ hội hoành tráng hoặc sử dụng xe công với mục đích riêng.

Quan chức Trung Quốc bị cấm uống rượu trong bữa trưa

> ‘Khu vườn bí mật’ của quan chức Trung Quốc

> Quan chức bị sa thải vì tổ chức cưới con gái xa hoa 

Các quan chức Trung Quốc sẽ phải quen với những bữa trưa không có rượu và cũng không được phép tổ chức những đám cưới xa hoa, lễ hội hoành tráng hoặc sử dụng xe công với mục đích riêng.

Đây chỉ là một vài trong số 8 nguyên tắc được Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành nhằm giảm thiểu tình trạng tham nhũng và lạm quyền trong giới lãnh đạo nước này. Theo thống kê của Xinhua, từ đầu năm tới nay, đã có tới 2.290 đảng viên bị cách chức hoặc khiển trách vì vi phạm những điều lệ trên. Vụ việc gần đây nhất liên quan tới bí thư một thị trấn ở tỉnh Hà Bắc. Người này từng tổ chức một đám cưới xa hoa cho con gái ông và nhận khoảng một triệu tệ (tương đương 163.000 USD) tiền mặt và quà cáp.

Trước đó, một đảng viên cấp cao tại thành phố Vũ Hán đã phải nhận án kỷ luật vì tội sử dụng ngân sách chính phủ cho một kỳ nghỉ ở đảo Hải Nam. Người đứng đầu văn phòng tư pháp tỉnh Hồ Nam cũng từng bị khiển trách vì đã tổ chức đám cưới quá hoành tráng cho con trai, trong khi 10 đảng viên khác bị buộc tội sử dụng xe cảnh sát với mục đích riêng.

Những nỗ lực này của Bắc Kinh được cho là nhằm loại bỏ các đảng viên thiếu đạo đức và thể hiện sự nghiêm túc của chính phủ Trung Quốc trong việc xóa bỏ tình trạng tham nhũng và lãng phí ở mọi cấp bậc. Tuy nhiên, con số 2.290 người chỉ là một phần rất nhỏ trong số 85 triệu đảng viên của nước này.

Một số báo cáo chính thức cũng cho thấy hầu hết những người bị đình chỉ công tác hoặc khiển trách vì vi phạm những quy định trên đều chỉ đang hoạt động ở mức trung hoặc thấp, bất chấp tuyên bố của chính phủ về việc sẽ tập trung nhiều hơn vào các quan chức cấp cao, những người thường nhận được sự hỗ trợ và bảo vệ đặc biệt.

Chiến dịch này cũng thu hút được không ít sự quan tâm của công chúng, khi ngày càng nhiều cá nhân quyết định bước ra ánh sáng và tố giác những hành vi sai trái của các quan chức cấp cao. Những lời buộc tội này đang góp phần thử thách quyết tâm của giới lãnh đạo Trung Quốc trong việc đẩy lùi nạn tham nhũng ở mức độ cao hơn.

Theo Quỳnh Hoa
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền Phong Marathon 2025: Hoa đăng thắp sáng 'dòng sông hoa đỏ'
Tiền Phong Marathon 2025: Hoa đăng thắp sáng 'dòng sông hoa đỏ'
TPO - Tối 28/3, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn, Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025) đã làm lễ dâng hương, thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn tưởng niệm tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị, bảo vệ Thành cổ năm 1972.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Tham mưu trưởng Lục quân Philippines Romeo Brawner Jr duyệt đội danh dự ở Trại Aguinaldo, Philippines, ngày 28/3. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết hỗ trợ Philippines tăng cường năng lực răn đe

TPO - Trong chuyến thăm Philippines ngày 28/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tái khẳng định cam kết "vững chắc” của Washington đối với hiệp ước phòng thủ tương hỗ với Philippines, đồng thời cam kết triển khai năng lực tiên tiến để hỗ trợ đồng minh tăng cường năng lực răn đe trước các mối đe dọa.