An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử vợ Bạc Hy Lai

An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử vợ Bạc Hy Lai
TPO–Phiên tòa xét xử vợ ông Bạc Hy Lai sẽ diễn ra vào ngày mai, 9-8 tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Hàng trăm cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh tại đây.

> Mẹ Cốc Khai Lai bôn ba để cứu con

Những người đi đường đứng lại ở bên ngoài tòa án nhân dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, nơi sẽ diễn ra phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai
Những người đi đường đứng lại ở bên ngoài tòa án nhân dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, nơi sẽ diễn ra phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai.

Theo Dailymail, Bắc Kinh đã huy động hàng trăm nhân viên an ninh và cảnh sát mặc thường phục tới làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh ở Tòa án nhân dân Hợp Phì, tỉnh An Huy, nơi sẽ diễn ra phiên tòa xét xử bà Cốc.

Phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai cùng người giúp việc Trương Hiểu Quân diễn ra vào ngày mai sẽ thu hút được sự chú ý của nhiều người. Phía nhà ngoại giao Anh cũng tham dự phiên tòa xét xử này.

Báo Telegraph cho biết, chính quyền của Trung Quốc cũng bày tỏ sự lo lắng trước vụ án của vợ một cựu quan chức cấp cao nước này mà các bằng chứng đưa ra “không thể chối cãi”.

Ông Neil Heywood, doanh nhân người Anh bị bà Cốc sát hại
Ông Neil Heywood, doanh nhân người Anh bị bà Cốc sát hại.

Tờ báo South China Morning Post mới đây cho hay, một công tố viên cấp cao của Trung Quốc cho biết bà Cốc Khai Lai có vẻ rất "thoải mái" khi thừa nhận hành vi của mình cách đây hai tháng. Điều này cũng đồng nghĩa bà "tự tin" đồi mặt với phiên tòa ngày mai.

“Bà Cốc đã nói với các nhà điều tra tất cả những gì cô ta nhớ tuy những chi tiết liên quan đến cáo buộc giết người của bà thì bà ấy nói rất mơ hồ. Bà Cốc đã nói với các nhà điều tra hãy viết những gì mà họ muốn” – viên công tố viên giấu tên nói trên tờ South China Morning Post.

Nguồn tin cũng cho biết, bà Cốc cũng đã thú nhận mình là một “tội phạm kinh tế” song bản cáo trạng chính thức của bà lại là bị buộc tội “cố ý giết người”.

Nguyễn Thủy

Theo Telegraph, Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Lợi ích của mô hình chính quyền ba cấp trên thế giới
Lợi ích của mô hình chính quyền ba cấp trên thế giới
TP - Mô hình chính quyền ba cấp phân chia quyền lực hợp lý, tăng cường hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển khu vực. Bằng cách thích ứng quản lý theo bối cảnh địa phương, mô hình này thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị và gắn kết xã hội, đặc biệt phù hợp ở các quốc gia có văn hóa đa dạng, dân số đông, hoặc địa lý phức tạp.
Đề xuất 'lên đời' sân bay Phú Quốc
Đề xuất 'lên đời' sân bay Phú Quốc
TPO - Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa gửi tờ trình đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, sân bay này sẽ có thêm 1 đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách VIP và có công suất lên đến 18 triệu hành khách/năm.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Thái Lan cùng thưởng thức cà phê Việt, thăm Hoàng Thành

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Thái Lan cùng thưởng thức cà phê Việt, thăm Hoàng Thành

TPO - Chiều nay (24/2), ngay sau hội đàm tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phu nhân cùng Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa và Phu nhân đến thăm Hoàng thành Thăng Long, để chiêm ngưỡng Di sản Văn hóa thế giới và đàm đạo bên ly cà phê Việt Nam.