Nhà máy thiếu người, nông thôn thiếu việc

Nhà máy thiếu người, nông thôn thiếu việc
TP - Các doanh nghiệp tại Đồng Nai đang thiếu trên 20.000 lao động. Thế nhưng, một thống kê cho thấy, tỉnh Đồng Nai có trên 42.000 hộ nghèo, trong số đó, 62% thiếu việc làm.
Nhà máy thiếu người, nông thôn thiếu việc ảnh 1
Ở nông thôn thanh niên thiếu việc, nhưng những khóa đào tạo nghề miễn phí lại thiếu người học. (Trong ảnh: Học viên học nghề tại trường Dạy nghề số 8 - Bộ Quốc phòng). Ảnh: Đức Minh


Trong 62% số người thất nghiệp, thiếu việc làm (tính trên 42.000 hộ nghèo ở Đồng Nai), đa phần tập trung ở các huyện vùng sâu, vùng xa, trong số đó có hàng ngàn thanh niên.

Một cán bộ ở huyện Tân Phú nêu thực trạng, trong khi nhiều công ty về tận nơi tuyển công nhân nhưng không bao giờ đủ số lượng cần, gần như thanh niên ở nông thôn không quan tâm, họ chỉ thích làm việc tự do.

Ông Lê Văn, Trưởng phòng Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐ-TB & XH) huyện Tân Phú cho rằng, dù không có việc làm nhưng một bộ phận thanh niên ít chịu đi làm công nhân là do đi xa và chỉ quen môi trường lao động tự do.

Chỉ cần biết đọc

Khi tuyển lao động phổ thông, ngoài mức lương đưa ra, doanh nghiệp còn nâng các mức hỗ trợ đời sống như tiền ăn trưa, nhà ở, phương tiện… và hạ các tiêu chuẩn như chỉ cần biết đọc (hoặc biết ký tên nhận lương), nâng độ tuổi lao động. Thế nhưng, doanh nghiệp vẫn chạy đôn, chạy đáo đủ đường để tìm lao động.

Theo Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai, hiện nay các công ty đang cần khoảng 20.000 lao động.

Ông Đào Ngọc Hoàng, Trưởng phòng Chính sách Lao động  cho biết: Trước thực trạng cung không đáp ứng đủ cầu về lao động như hiện nay, Sở LĐ-TB&XH có văn bản gửi các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đề nghị hỗ trợ, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tuyên truyền, đưa tin để người lao động biết và đăng ký tìm việc tại phòng lao động hoặc trung tâm dạy nghề các địa phương.

Sở LĐ-TB&XH cũng giao trách nhiệm cho Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp đến trực tiếp các địa phương để tiếp nhận lao động. Hiện nay tại Đồng Nai, số lao động không có việc làm thường xuyên trên 31.000 người. Chỉ cần tận dụng được số lao động này, cũng đáp ứng phần lớn nhu cầu của các doanh nghiệp.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động và người lao động tìm kiếm việc làm, mỗi năm, tỉnh Đồng Nai chi ra hàng ngàn tỷ đồng để đào tạo nghề ở khu vực nông thôn, trong số đó có đào tạo nghề cho thanh niên.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai cho biết: Tỉnh hỗ trợ sáu triệu đồng/năm đối với hệ học nghề cao đẳng và 4,6 triệu đồng/năm đối với hệ trung cấp.

Mặc dù được đào tạo nghề miễn phí, nhưng việc học nghề vẫn chưa được thanh niên nông thôn quan tâm lắm. Năm 2009, Sở LĐ-TB& XH đưa ra chỉ tiêu đào tạo nghề là 15.500  học viên nhưng cũng chỉ tuyển được khoảng 12.000 học viên.

MỚI - NÓNG
Lào Cai và Yên Bái lập Ban Chỉ đạo sáp nhập tỉnh
Lào Cai và Yên Bái lập Ban Chỉ đạo sáp nhập tỉnh
TPO - Chiều 9/4, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái nhằm đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời trao đổi phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương.
Hai cựu lãnh đạo sở hầu tòa trong vụ tuyển sinh trái quy định hơn 63.000 học viên lái xe
Hai cựu lãnh đạo sở hầu tòa trong vụ tuyển sinh trái quy định hơn 63.000 học viên lái xe
TPO - Ông Dương Văn Đông (cựu Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai) và bà Nguyễn Thị Mộng Thu (cựu Phó giám đốc Sở LĐ TB-XH tỉnh Đồng Nai) là các bị cáo trong vụ trung tâm dạy nghề lái xe hợp thức hoá các thủ tục, điều kiện để tuyển sinh hơn 63.000 học viên, thu hơn 618 tỷ đồng học phí.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hai cựu lãnh đạo sở hầu tòa trong vụ tuyển sinh trái quy định hơn 63.000 học viên lái xe

Hai cựu lãnh đạo sở hầu tòa trong vụ tuyển sinh trái quy định hơn 63.000 học viên lái xe

TPO - Ông Dương Văn Đông (cựu Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai) và bà Nguyễn Thị Mộng Thu (cựu Phó giám đốc Sở LĐ TB-XH tỉnh Đồng Nai) là các bị cáo trong vụ trung tâm dạy nghề lái xe hợp thức hoá các thủ tục, điều kiện để tuyển sinh hơn 63.000 học viên, thu hơn 618 tỷ đồng học phí.
Bà ‘trùm’ Dung Thà tiếp tục lĩnh án liên quan ma túy

Bà ‘trùm’ Dung Thà tiếp tục lĩnh án liên quan ma túy

TPO - Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung ‘Thà’) tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán với tấm bằng Cử nhân kinh tế. Sau khi ra trường, Dung công tác tại Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) trong 10 năm nhưng liên tiếp vướng vòng lao lý liên quan đến hoạt động mại dâm, ma túy.