Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2009

Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2009
Ngày 31/5, Bộ Y tế đã phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2009“ nhằm nâng cao nhận thức của mỗi gia đình về dinh dưỡng hợp lý; vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hành bổ sung vitamin A, viên sắt cho bà mẹ và trẻ em.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu khẳng định: chúng ta vẫn đang phải đối mặt với vấn đề suy dinh dưỡng thấp còi và những thiếu hụt về vi chất dinh dưỡng ở trẻ em, trong đó thiếu vitamin A, sắt, Iốt là những vấn đề cần được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy "Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2009" là cơ hội để toàn dân tham gia vào công tác cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em.

Theo các nhà dinh dưỡng thì có khoảng 40 loại vi chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Vi chất dinh dưỡng (vitamin A viên sắt, Iốt...) là những thành tố quan trọng cho phát triển về thể chất, tăng trưởng và trí tuệ.

Thiếu vitamin A gây mù dinh dưỡng, tăng nguy cơ tử vong, kìm hãm sự phát triển thể lực, trí tuệ.

Thiếu sắt gây thiếu máu dinh dưỡng, làm giảm khả năng lao động, khả năng học tập và tăng bệnh tật. Thiếu Iốt gây bệnh đần độn, kém phát triển trí tuệ, ảnh hưởng đến bào thai...

Sự thiếu hụt vi chất dinh dưỡng là nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển về tầm vóc của trẻ em và tầm vóc của người Việt Nam trong tương lai.

Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Lê Thị Hợp cho rằng: Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, các bà mẹ hãy tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ, cho trẻ bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, cho trẻ em bổ sung hợp lý các sản phẩm sẵn có ở địa phương; ăn đa dạng thực phẩm; phụ nữ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai cần phải uống viên sắt axits/folic hoặc viên đa vi chất; bổ sung viatmin A liều cao 1 năm 2 lần cho trẻ trong độ tuổi và bà mẹ sau sinh con ...

"Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2009" sẽ được tổ chức vào ngày 1-2/6 trong cả nước với các hoạt động thiết thực như: bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ em, tuyên truyền về vi chất dinh dưỡng, tư vấn cách bổ sung vi chất từ các nguồn khác nhau, cách chế biến các loại thức ăn cho trẻ để nuôi dưỡng trẻ khoẻ mạnh và phát triển tốt. Dự kiến, năm nay sẽ có khoảng 4 triệu trẻ em sẽ được uống vitamin A trong "Ngày vi chất dinh dưỡng".

Được biết, "Ngày vi chất dinh dưỡng" là hoạt động được tổ chức hàng năm trong 25 năm qua trên địa bàn cả nước. Nhờ vậy, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi đến cuối năm 2008 đã đạt được mục tiêu của Chiến lược quốc gia dinh dưỡng năm 2010 là giảm suy dinh dưỡng xuống dưới 20%.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Một bé trai tử vong do sặc sữa

Một bé trai tử vong do sặc sữa

Khoảng 8h ngày 5-1, bé N.D.H.L., hơn 3 tháng tuổi ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM trong tình trạng người tím tái, đã ngưng tim, ngưng thở.
“Mừng ông đi được rồi, ông khỏi nằm liệt rồi!”

“Mừng ông đi được rồi, ông khỏi nằm liệt rồi!”

Bị thoái hóa đốt sống, rồi nằm liệt giường do thoát vị đĩa đệm, nhưng gần đây, bác Nguyễn Đức Lãng, (sinh năm 1939, trú tại ngõ 150 Hàm Nghi, khu phố 9, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) đã có thể tự lái xe máy đưa cháu đi học, mọi sinh hoạt, vận động trở lại bình thường.
Giảm cân nhờ ...mạng di động

Giảm cân nhờ ...mạng di động

Một nhóm chuyên gia thuộc trường đại học Wake Forest, Mỹ vừa tiến hành khảo sát và chỉ ra rằng, các ứng dụng thông minh được tích hợp trong thiết bị kỹ thuật số hiện đại có thể hỗ trợ người sử dụng trong quá trình giảm cân.
Cơ hội giúp người tự kỷ sống độc lập

Cơ hội giúp người tự kỷ sống độc lập

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (Mỹ) số ra ngày 21-25/12, những trẻ tự kỷ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những thứ như đôi giày trong một phòng ngủ hoặc quả táo trong siêu thị, làm giảm khả năng dẫn tới cuộc sống bình thường.
Bài thuốc hay chữa tai biến mạch não

Bài thuốc hay chữa tai biến mạch não

Tai biến mạch não là một bệnh mà do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên. Đây cũng là tai biến rất thường gặp ở người cao tuổi… Bệnh khởi phát đột ngột, phần lớn gây tử vong nhanh chóng hoặc để lại di chứng tàn phế nghiêm trọng.