Cụt cả chân và tay vẫn bơi vượt eo biển từ Anh sang Pháp

Cụt cả chân và tay vẫn bơi vượt eo biển từ Anh sang Pháp
TPO - Philippe Croizon, một người tàn tật Pháp bị mất cả hai tay và hai chân do tai nạn điện giật, hôm qua đã hoàn thành nỗ lực phi thường khi một mình bơi vượt eo biển nối hai bờ Anh Quốc với nước Pháp.

Croizon, 42 tuổi, đã sử dụng đôi chân giả đặc biệt xuất phát từ Folkestone thuộc hạt Kent miền nam nước Anh và hoàn thành thách thức bơi tới mũi Griz Nez ở phía bắc nước Pháp trên chặng đường dài 34 km, trong thời gian 13 tiếng rưỡi. Đội hỗ trợ cho anh cho rằng đây là một kỷ lục về thời gian bơi đối với một vận động viên tàn tật.

Kình ngư đặc biệt Philippe Croizon đã chuẩn bị cho cuộc chinh phục eo biển nói trên trong suốt 2 năm qua. Kết quả anh đã hoàn thành chặng bơi dài này trong thời gian nhanh gần gấp đôi so với kế hoạch ban đầu anh đặt ra là bơi hết 24 giờ. Anh cho biết trong suốt quá trình bơi không có lúc nào có ý định bỏ cuộc và khi hoàn thành thách thức, anh chỉ thấy ê ẩm toàn thân vì mỏi.

Philippe Croizon bị tai nạn điện giật nghiêm trọng 16 năm trước trong khi đang gỡ chiếc cần ăng ten truyền hình khỏi mái nhà và các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật cắt cả tứ chi để cứu mạng anh.

Thành Nam
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Bất ngờ sự cố mất điện nhiều trạm biến áp 500kV phía Nam
Bất ngờ sự cố mất điện nhiều trạm biến áp 500kV phía Nam
TPO - Vào 14h16 phút hôm nay (23/4) xảy ra sự cố trạm biến áp trên hệ thống điện khu vực miền Nam. Hệ thống ghi nhận sự cố các đường dây 500kV kết nối hệ thống điện quốc gia với Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, Vân Phong và cụm các nhà máy điện năng lượng tái tạo trong khu vực, gây mất điện tại các trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân, Thuận Nam và Vân Phong...
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Trong bức tranh "Đường cao tốc đến Hà Nội" của họa sĩ Jack Fellows, máy bay B-52 không kích ban đêm trong Chiến dịch Linebacker II, bên dưới là lưới lửa phòng không của miền Bắc Việt Nam. Tranh: Jack Fellows/ASAA.

Sử gia, phi công Mỹ nói về B-52 bị Việt Nam bắn rơi: Tổn thất chiến thuật, hệ quả chiến lược

TPO - Đến nay, Việt Nam vẫn là quốc gia duy nhất bắn rơi B-52 trong chiến đấu, một biểu tượng sống động của tinh thần kháng chiến và nghệ thuật phòng không hiện đại. Giáo sư Mark Clodfelter, tác giả cuốn "The Limits of Air Power" (Giới hạn của sức mạnh không quân), đánh giá sự kiện pháo đài bay bị bắn hạ là bước ngoặt trong tư duy chiến lược Mỹ.