Bắt cóc trẻ con lĩnh án 28 năm tù

Bắt cóc trẻ con lĩnh án 28 năm tù
TP - Ngày 12-7, TAND tỉnh Vĩnh Long đã xét xử sơ thẩm vụ án “Phi công trẻ bắt cóc con của máy bay già để tống tiền” gây xôn xao dư luận thời gian qua.

> Dựng màn kịch bắt cóc trẻ em, đòi tiền chuộc

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị Hoài T. (SN 1978, ngụ P.1, TP.Vĩnh Long) là cô giáo nuôi dạy trẻ và anh Nguyễn Thanh H. (SN1978, cư ngụ huyện Mang Thít) kế toán một cơ quan nhà nước kết hôn với nhau năm 2001, sinh cháu Nguyễn Quốc Huy năm 2003, sau đó ly hôn, cháu theo mẹ. Lợi dụng quen biết chị T, Tăng Hiến Đức (SN 1988), Nguyễn Phương Bảo (SN 1992 ngụ tại Đồng Tháp) và Nguyễn Hiền Duy nảy ý định bắt cóc bé Huy tống tiền.

Ngày 5-1-2012, Đức gọi điện thoại giả danh cha của Huy, hẹn đưa đi chơi sau đó dẫn cháu đi vòng vèo rồi nhốt cháu. Duy gọi điện nói cho gia đình phải đưa 300 triệu đồng, nếu không tính mạng cháu Huy không bảo đảm.

Sau khi lấy được tiền, Đức chia cho Duy 19.500.000đ, sau đó Duy chia cho Bảo 5.000.000đ. TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Đức 13 năm tù, Duy 7 năm tù, Bảo 6 năm tù, cùng về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bị cáo Kwok Hakman Oliver Kwok
Luật sư đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ 'phạm tội do lạc hậu’ cho một đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan
TPO - Bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver, luật sư Đặng Kim Chinh đã đề nghị HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ ‘phạm tội do lạc hậu’ cho bị cáo này. Bởi bị cáo Oliver là người nước ngoài, đã sinh sống phần lớn cuộc đời ở nước ngoài, dẫn đến kém hiểu biết về kiến thức pháp luật Việt Nam.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm