Điều ít biết về đồng tiền Việt Nam

Điều ít biết về đồng tiền Việt Nam
Chi phí in 500 đồng gấp 3 lần mệnh giá, tuổi thọ của một đồng tiền polymer có thể lên tới 8 năm, đồng 200.000 được dùng nhiều nhất trong lưu thông...

Điều ít biết về đồng tiền Việt Nam

> Không in mới tiền lẻ dịp Tết 

Chi phí in 500 đồng gấp 3 lần mệnh giá, tuổi thọ của một đồng tiền polymer có thể lên tới 8 năm, đồng 200.000 được dùng nhiều nhất trong lưu thông...

Nếu lưu thông liên tục, một tờ tiền cotton 500 đồng có tuổi thọ từ 2,5 đến 3 năm.
Nếu lưu thông liên tục, một tờ tiền cotton 500 đồng có tuổi thọ từ 2,5 đến 3 năm. .
 

1. Chí phí để in ấn và phát hành tiền lẻ

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, chi phí để in ấn và phát hành những đồng tiền mệnh giá nhỏ cao gấp nhiều lần mệnh giá. Như để in và phát hành một tờ 500 đồng, chi phí phải bỏ ra sẽ gấp 3 lần, tương đương với 1.500 đồng.

Trong dịp tết Nguyên đán 2014, Ngân hàng Nhà nước cho biết, chi phí để phát hành mới các loại tiền có mệnh giá 2.000 đồng trở xuống có thể tốn kém tới 300 tỷ đồng. Trong khi đó, hiện tại, phần lớn nhu cầu sử dụng tiền lẻ là tại các lễ hội, chùa chiền, tiền sau khi lưu thông lần đầu rất khó để đưa vào tái sử dụng, gây lãng phí lớn cho xã hội. Vì thế, năm nay, phía đơn vị phát hành sẽ hạn chế in mới tiền mệnh giá nhỏ.

2. Tuổi thọ của một đồng tiền có thể lên đến 8 năm

Có mệnh giá lớn, tiền polimer được sử dụng với tần suất vừa phải, do đó, tuổi thọ của một tờ tiền có thể kéo dài từ 7-8 năm tính từ lúc in ra, phát hành đến khi tiêu hủy. Trong số các loại tiền polimer, tiền mệnh giá 10.000 đồng đến 20.000 đồng có nhu cầu quay vòng nhiều hơn nên tuổi thọ rút xuống chỉ còn 4-5 năm.

Các loại tiền cotton, đặc biệt là tiền mệnh giá nhỏ, do yêu cầu in ấn, bảo an thấp hơn nên tuổi thọ đồng tiền cũng ngắn hơn, từ 2,5 đến 3 năm. Thông thường, nếu đưa ra lưu thông 1 đồng thì trong kho quỹ của Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ lưu trữ một đồng tương ứng, nhưng vẫn thường có bội chi kho quỹ. Theo lãnh đạo Cục Phát hành Kho Quỹ, bội chi tiền trong một tháng Tết có thể bằng cả năm cộng lại, khoảng 70.000 tỷ đồng.

3. Tiền mệnh giá 200.000 đồng được ưa thích nhất trong lưu thông

Theo báo cáo điều tra của nhóm nghiên cứu Ngân hàng Nhà nước, tầng lớp thị dân thích tờ 200.000 đồng. Lý do là mệnh giá này tương hợp với số đông mức sống, thuận tiện trong thanh toán, bền và đẹp.

Trong khi đồng 500.000 được sử dụng nhiều trong lưu thông tại các khu vực thành phố, đô thị lớn, thì tại khu vực nông thôn, miền núi, do mệnh giá lớn nên đồng tiền này chủ yếu được dùng để cất trữ. Điều đó khiến đồng 500.000 đồng "nằm chết" khá lâu, và khiến khái niệm "lạm phát" hầu như không tác động nhiều lắm đến đời sống của tầng lớp dân cư nghèo tại nông thôn.

4. Chữ ký trên tờ tiền Việt Nam

Trong các tờ tiền cũ, ngoài số seri, các hình vẽ để tránh làm giả, trên mặt số của đồng tiền thường có thêm một số chữ ký của các lãnh đạo bộ, ngành phát hành tiền, như của bộ trưởng tài chính, giám đốc ngân khố trung ương (đồng tiền Tài chính).

Theo Trần Anh
Zing

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nút giao thông 3 tầng ở cửa ngõ cảng Cát Lái sẽ trông ra sao?
Nút giao thông 3 tầng ở cửa ngõ cảng Cát Lái sẽ trông ra sao?
TPO - Dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy có thiết kế hoàn chỉnh với quy mô nút giao 3 tầng. Công trình góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các trục đường Nguyễn Thị Định – Đồng Văn Cống và đường Vành đai 2 (nay là đường Võ Chí Công); đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trong khu vực, đặc biệt là khu vực cầu Phú Mỹ và cụm cảng Cát Lái.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

ĐHQG TPHCM có 15 ngành vào Top 500 thế giới

ĐHQG TPHCM có 15 ngành vào Top 500 thế giới

TPO - Trên bảng xếp hạng đại học theo ngành - World University Ranking by Subject 2025, ĐHQG TPHCM có 1 ngành thuộc Top 100 thế giới, 1 ngành thuộc Top 200 thế giới; 3 ngành thuộc Top 300 thế giới, 10 ngành thuộc Top 400 thế giới và 15 ngành thuộc Top 500 thế giới.
Học sinh băn khoăn chọn nghề

Học sinh băn khoăn chọn nghề

TPO - Nhiều học sinh cho rằng, dù có suy nghĩ đến vấn đề chọn nghề từ bậc THCS nhưng có khi đến lớp 12 vẫn hoang mang, không biết nên theo nghề gì vừa phù hợp với năng lực bản thân và xu hướng ngành nghề của xã hội.