Yêu cầu Thượng Hải cung cấp thông tin các đạo sắc phong của Việt Nam bị đấu giá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Thượng Hải đã làm việc với các cơ quan chức năng của thành phố này để đề nghị tạm dừng đấu giá những đạo sắc phong của Việt Nam và cung cấp thông tin liên quan.
Yêu cầu Thượng Hải cung cấp thông tin các đạo sắc phong của Việt Nam bị đấu giá ảnh 1

Hình ảnh một đạo sắc phong trên trang web đấu giá ở Thượng Hải.

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 20/4.

Ông Việt cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, sau khi trao đổi với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Phú Thọ, Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Thượng Hải đã làm việc với các cơ quan chức năng của Thượng Hải để đề nghị tạm dừng đấu giá những đạo sắc phong này, yêu cầu chính quyền Thượng Hải cung cấp thông tin liên quan.

Ngày 19/4, đại diện Cục Văn hóa và Du lịch Thượng Hải thông báo đã quyết định tạm dừng cuộc bán đấu giá, khẳng định sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam để cung cấp thông tin.

Ông Việt cho biết, trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và các địa phương liên quan, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục theo sát sự việc, trao đổi để có các biện pháp tiếp theo.

Trước đó, ngày 12/4, trên website của công ty đấu giá “Thượng Hải Dương Minh phách mại hữu hạn” đăng thông tin về việc đấu giá 672 cổ vật bằng giấy, trong đó có những đạo sắc có khả năng là hiện vật gốc, nguồn gốc từ Việt Nam.

Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương xác nhận các đạo sắc phong bị đưa ra đấu giá là tài sản của những địa phương này nhưng đã bị đánh cắp.

MỚI - NÓNG