Yêu cầu nhóm Liên Kết Việt trả tiền lừa đảo cho 6.000 bị hại

Lê Xuân Giang và các đồng phạm tại Liên Kết Việt.
Lê Xuân Giang và các đồng phạm tại Liên Kết Việt.
TPO - Kiểm sát viên đề nghị tòa án phạt Chủ tịch Liên Kết Việt án tù chung thân vì lừa đảo đồng thời buộc bị cáo này và các đồng phạm phải trả tiền cho các bị hại.

Chiều 23/12 tại TAND TP Hà Nội, phiên xử sơ thẩm vụ Cty Liên Kết Việt lừa hơn 1.100 tỷ đồng của 68.000 người tiếp tục diễn ra với phần tranh luận.

Mở đầu, đại diện Viện KSND Hà Nội nêu quan điểm luận tội đối với Lê Xuân Giang – Chủ tịch Liên Kết Việt và các đồng phạm. Trong đó, kiểm sát viên đề nghị tòa phạt  bị cáo Giang án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh, kiểm sát viên cũng đề nghị phạt tù các lãnh đạo, cán bộ Liên Kết Việt gồm Lê Văn Tú - Tổng GĐ từ 19 - 20 năm tù; Nguyễn Thị Thủy - Phó GĐ từ 17-19 năm tù; Lê Thanh Sơn từ 14 - 15 năm tù; Trịnh Xuân Sáng từ 5 - 6 năm tù; Nguyễn Xuân Trường từ 12 - 13 năm tù; Vũ Thị Hồng Dung 12 - 13 năm tù.

Yêu cầu nhóm Liên Kết Việt trả tiền lừa đảo cho 6.000 bị hại ảnh 1

 Đại diện Viện kiểm sát tiến hành luận tội.

Cũng trong phần luận tội, người giữ quyền công tố cho rằng Lê Xuân Giang là người bỏ 100% vốn thành lập Cty BQP (không phải viết tắt Bộ Quốc phòng). Cty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp với hàng hóa do Cty BQP sản xuất.

Từ năm 2014 - 2015, Giang và các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch khiến nhà đầu tư nghĩ Liên Kết Việt là công ty con của Cty BQP thuộc Bộ Quốc phòng. Bị cáo còn làm giả bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tạo lòng tin.

Liên Kết Việt sau đó đưa ra những chương trình như nộp 7 triệu đồng sẽ được thưởng hơn 400 triệu; vận động được nhiều người tham gia hệ thống đa cấp sẽ được thưởng ôtô hoặc nhà...

Bằng thủ đoạn trên, Giang và đồng phạm đã lôi kéo hơn 68.000 bị hại tại 49 tỉnh, thành; thu của họ tổng số tiền gần 2.100 tỷ đồng và qua đây chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng.

Theo đại diện viện kiểm sát, Lê Xuân Giang là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án; đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện toàn bộ hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tiền từ các bị hại.

Bên cạnh đề nghị phạt tù, kiểm sát viên cho rằng tòa án cần tuyên nhóm Lê Xuân Giang phải bồi thường cho hơn 6.000 bị hại đã được làm rõ trong vụ. Ngoài ra, các bị cáo còn lại phải nộp lại tiền lợi bất chính qua hoạt động lừa đảo.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.