Y tế Việt Nam chưa thu hút được người bệnh trong khu vực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ths.BS Dilshaad Ali Bin Abas Ali, Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ cho rằng: “Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng chưa nằm trong danh sách các điểm thu hút người dân và khách du lịch trong khu vực đến khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe”.

Đây là vấn đề sẽ được Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đề cập trong Hội thảo “Giải pháp hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN do Bộ Y tế phối hợp cùng Báo Tiền Phong tổ chức vào ngày 19/10.

Đánh giá tổng quan về ngành y tế Việt Nam, BS Dilshaad cho rằng, kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ tầng lớp trung lưu và thượng lưu sẽ ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số, kéo theo nguy cơ các bệnh không lây nhiễm. Hiện nay, bệnh không lây nhiễm đang chiếm 3/4 số ca tử vong tại Việt Nam.

Tuy nhiên, mật độ giường bệnh trên 1.000 dân tại Việt Nam chỉ đạt 2,7 thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 4,6 giường trên 1.000 dân. Bên cạnh đó, Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực y tế, mật độ bác sĩ trên 1.000 dân tại Việt Nam là 0.8, thấp hơn mức trung bình của OECD là 3.4.

Sự hài lòng của bệnh nhân ở mức thấp, chỉ 62% dân số Việt Nam hài lòng với chất lượng chăm sóc nhận được, thấp hơn mức trung bình của Đông Nam Á là 79%. Chất lượng lâm sàng còn hạn chế, Việt Nam chỉ đạt 60 điểm về chỉ số chất lượng và tiếp cận chăm sóc sức khỏe toàn cầu so với mức trung bình 90 của các nước phát triển.

TPHCM là địa phương có hệ thống y tế phát triển, tuy nhiên số giường bệnh trên 1.000 dân hiện nay cũng chỉ đạt 4,2; mật độ bác sĩ trên 1.000 dân là 1,3. Khoảng cách về cơ sở hạ tầng y tế và thiếu nhân lực lâm sàng theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế khiến TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung chưa nằm trong danh sách các điểm thu hút người dân và khách du lịch trong khu vực đến khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Mặc dù có những hạn chế nhất định nhưng y tế Việt Nam thời gian qua đang phát triển rất mạnh mẽ với hàng loạt các kỹ thuật chuyên sâu, nổi bật tập trung tại các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn TPHCM. Theo BS Dilshaad, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội bởi nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng đang gia tăng theo sự phát triển kinh tế. Đây là nền tảng quan trọng, tạo thời cơ để nâng tầm ngành y tế Việt Nam.

Y tế Việt Nam chưa thu hút được người bệnh trong khu vực ảnh 1

Y tế Việt Nam cần phát triển đột phá để thu hút người bệnh trong khu vực đến khám và điều trị

Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN, ngành y tế TPHCM cần phải thực hiện chiến lược đi tắt đón đầu, đổi mới mạnh mẽ trong y tế và vận dụng linh hoạt kinh nghiệm phát triển y tế của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Trong hội thảo diễn ra vào ngày 19/10, người đứng đầu của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ sẽ đưa ra những khuyến nghị và các giải pháp giúp đổi mới y tế tại TPHCM trên cơ sở thực tiễn từ kinh nghiệm của các quốc gia khác.

Hội thảo gồm 1 phiên toàn thể và 2 phiên chuyên đề: Phát triển y tế chuyên sâu chăm sóc người bệnh trong nước và quốc tế (1); Sẵn sàng cho mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN (2). Các phiên sẽ được diễn giả đến từ Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành, bệnh viện và các viện, trường đạo tạo y khoa tham luận và thảo luận. Hội thảo diễn ra trực tiếp tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (số 215 đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM) và trực tuyến trên các nền tảng số của báo Tiền Phong cùng các đối tác phối hợp tổ chức.

Ban tổ chức Hội thảo “Giải pháp hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe Khu vực ASEAN” trân trọng cảm ơn: Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng đã phối hợp thực hiện chương trình. Bệnh viện Tâm Anh nhà tài trợ Kim cương cho hội thảo. Các nhà tài trợ Vàng: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ; Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn; Công ty TNHH SIEMENS; Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị Y tế Việt Mỹ; các nhà tài trợ Bạc: Bệnh viện Quốc tế DNA; Công ty Stella pharm; Hệ thống Y khoa Chuyên sâu Quốc tế Bernard; Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ; Công ty MERAP; Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW tại TPHCM; Bệnh viện Nhân Dân 115; Bệnh viện Thẩm mỹ JW; European Wellness - Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện đến từ châu Âu. Các nhà tài trợ Đồng: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM; Công ty GONSA; Bệnh viện Thống Nhất TPHCM.

MỚI - NÓNG