Xuất quân lớp Học kỳ trong Quân đội đặc biệt

Lãnh đạo Cục Chính trị BĐBP, Bộ chỉ huy BĐBP và Tỉnh Đoàn Sơn La động viên các em nhỏ tại lễ xuất quân
Lãnh đạo Cục Chính trị BĐBP, Bộ chỉ huy BĐBP và Tỉnh Đoàn Sơn La động viên các em nhỏ tại lễ xuất quân
TPO - Sáng 20/7, tại Sơn La, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với tỉnh Đoàn Sơn La tổ chức lễ xuất quân “Học kỳ trong Quân đội” lớp đặc biệt dành cho 57 học sinh người dân tộc thiểu số.

Trung tá Đoàn Ngọc Báu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Sơn La cho biết: Đây là lớp “Học kỳ trong Quân đội” đầu tiên trong cả nước dành cho các học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” của BĐBP, với chủ đề “Ươm mầm bảo vệ biên cương”.

57 học viên được tham gia khóa học miễn phí đều là người dân tộc thiểu số, được BĐBP tỉnh Sơn La và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng từ nhiều năm qua. Trong đó có 1 em là con liệt sỹ, 10 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 11 em mồ côi cha, 36 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 3 em được nuôi tại đồn biên phòng.

Khóa học diễn ra trong thời gian 10 ngày, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP Sơn La. Các em được giáo dục một số kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và BĐBP. Đồng thời giúp các em làm quen với môi trường Quân đội; rèn luyện tính tự chủ, bản lĩnh, nền nếp, kỷ luật, tác phong của người chiến sĩ; bồi dưỡng kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, giúp các em học sinh ở khu vực biên giới tự tin, mở rộng quan hệ giao lưu, học hỏi, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Xuất quân lớp Học kỳ trong Quân đội đặc biệt ảnh 1 Em Tếnh Thị Linh (dân tộc Mông, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Chiềng Tương, huyện Yên Châu) được Đồn Biên phòng Chiềng Tương nhận đỡ đầu là một trong 57 học sinh được tham gia khóa học ý nghĩa do BĐBP Sơn La và Tỉnh Đoàn Sơn La tổ chức

“Hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần giúp các cháu phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ biên giới trong tương lai”, trung tá Đoàn Ngọc Báu nói.

Với ý nghĩa đặc biệt nhân văn của chương trình, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, T.Ư Đoàn và Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ gặp mặt và động viên 57 học viên trong quá trình các em thực hiện dã ngoại tại Hà Nội. Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ hỗ trợ toàn bộ tiền vé cho các em xem chương trình xiếc nghệ thuật “Đi cùng năm tháng” tại Rạp xiếc T.Ư vào tối 27/7.

Xuất quân lớp Học kỳ trong Quân đội đặc biệt ảnh 2  Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP động viên các chiến sĩ nhí tại lễ xuất quân, sáng 20/7
Xuất quân lớp Học kỳ trong Quân đội đặc biệt ảnh 3 Y sĩ Quàng Thị Thảo (BĐBP Sơn La) khám sức khỏe cho em Vì Thị Phương - một trong 5 học sinh ở xã Phiêng Pằn được BĐBP Sơn La đỡ đầu, nuôi dưỡng,  một ngày trước lễ xuất quân
Xuất quân lớp Học kỳ trong Quân đội đặc biệt ảnh 4 Chị Cầm Thị Huyền Trang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La dặn dò các em nhỏ tham gia lớp Học kỳ trong Quân đội đặc biệt
Xuất quân lớp Học kỳ trong Quân đội đặc biệt ảnh 5 57 học sinh tham gia lớp học đều là người dân tộc thiểu số được BĐBP Sơn La và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP nhận đỡ đầu
Xuất quân lớp Học kỳ trong Quân đội đặc biệt ảnh 6  Đồng hành cùng các em nhỏ trong suốt khóa học có các điều phối viên của Tỉnh Đoàn Sơn La
Xuất quân lớp Học kỳ trong Quân đội đặc biệt ảnh 7 Thượng tá Nguyễn Tiến Hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phiêng Pằn và em Cà Văn Khôn, một trong 5 học sinh ở xã Phiêng Pằn được BĐBP Sơn La đỡ đầu 
Xuất quân lớp Học kỳ trong Quân đội đặc biệt ảnh 8 Y sĩ BĐBP Sơn La giúp các em học sinh vệ sinh thân thể
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.