Xử phúc thẩm 3 cựu công an trấn tiền, vàng gái mại dâm

Dư luận trông đợi bản án công minh từ phiên toà phúc thẩm của Toà án tỉnh Lạng Sơn
Dư luận trông đợi bản án công minh từ phiên toà phúc thẩm của Toà án tỉnh Lạng Sơn
TPO - Ngày mai (31/7) Toà án tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức phiên xét xử phúc thẩm vụ án 3 cựu công an thành phố Lạng Sơn trấn tiền, vàng gái mại dâm.

> Vụ cảnh sát trấn tiền gái mại dâm: Hoãn xử phúc thẩm
> Vụ trấn tiền gái mại dâm: VKS kháng nghị tăng mức hình phạt

Dư luận trông đợi bản án công minh từ phiên toà phúc thẩm của Toà án tỉnh Lạng Sơn
Dư luận trông đợi bản án công minh từ phiên toà phúc thẩm của Toà án tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Hội đồng xét xử gồm 3 người do thẩm phán Lê Xuân Sơn - Chánh toà hình sự làm chủ toạ; giữ quyền công tố tại toà là ông Triệu Văn Tráng - Trưởng phòng 3, VKS tỉnh Lạng Sơn.

Vụ án kể trên gây xôn xao dư luận bởi hành vi của ba công an; gồm: Hoàng Công Trường, Triệu Văn Hiếu và Ngụy Văn Hùng, sai khiến Hứa Viết Tú (một đối tượng đang trong diện quản lý của công an), dụ gái mại dâm đến khách sạn, nhà nghỉ để "bắt quả tang", trấn lột tiền, vàng. Chưa hết, một số đối tượng trong nhóm này còn "dựng" thêm một vụ "bắt bạc" ở Bến xe Phía Bắc thành phố Lạng Sơn, trấn tiếp 4 triệu đồng của những người lái xe đường dài miền Nam đen đúa.

Trước đó; Toà án cấp sơ thẩm (mở ngày 20/3/2013), tuyên bố bị cáo Triệu Văn Hiếu vô tội, 2 bị cáo còn lại lĩnh án nhẹ; không nhận được sự đồng thuận của dư luận. Các bị cáo, bị hại đồng loạt kháng án. Phía Viện kiểm sát kháng nghị, cho rằng toà án thành phố Lạng Sơn xử án quá nhẹ và bỏ lọt tội phạm.

Toà án tỉnh Lạng Sơn đã có lịch xét xử 2 lần (vào ngày 30/5 và 28/6); tuy nhiên vụ án phúc thẩm chưa tiến hành được. Một lãnh đạo VKS thành phố Lạng Sơn nhận xét nếu kéo dài vụ án sẽ vi phạm thời hạn xét xử theo điều 242 Bộ luật Tố tụng hình sự, vì phải mở phiên toà phúc thẩm trong thời hạn 60 ngày.

Theo Viết
MỚI - NÓNG