Xin hoãn xử vụ 'nắn đường né nhà Chủ tịch tỉnh'

Xin hoãn xử vụ 'nắn đường né nhà Chủ tịch tỉnh'
TP - Ngày 9/7, cán bộ Toà phúc thẩm TANDTC tại TPHCM cho biết, đã nhận được công văn xin tạm hoãn phiên phúc thẩm xử vụ “nắn đường né nhà chủ tịch tỉnh” dự kiến mở ngày 10/7.

> Nắn, bóp, né, vì nhà chủ tịch tỉnh
> Bác yêu cầu của nguyên đơn

Công văn do Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Diệp, ký ngày 5/7, nêu lý do là đã ủy quyền cho PGĐ Sở TN&MT Nguyễn Văn Đấu đại diện UBND tỉnh tham dự phiên toà nhưng ông Đấu “bị bệnh đột xuất phải nhập viện”.

Đây là vụ án hành chính, bà Lê Thị Kim Khoa kiện UBND tỉnh Vĩnh Long nắn đường né nhà Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (nhiệm kỳ trước) gây thiệt hại cho bà. Phiên sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long xử ngày 25/10/2011, bác đơn kiện của bà Khoa và bà kháng án. Mới đây, cơ quan chức năng còn phát hiện việc thi công con đường còn bóp vỉa hè, quy hoạch rộng 4,5 m xuống 3,3 m, để né nhà chủ tịch tỉnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG