Xét xử phúc thẩm hai thợ hàn gây cháy xưởng chăn ga, khiến 3 mẹ con tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày mai (5/12), TAND TP Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm đối với hai thợ hàn gây ra vụ cháy xưởng chăn ga, gối đệm khiến 3 mẹ con chủ xưởng tử vong. 

Cụ thể, TAND TP Hà Nội đã gửi giấy triệu tập đến bà Nguyễn Thị Cung (SN 1985, trú tại Khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) tới phiên toà xét xử phúc thẩm hai thợ hàn Trần Văn Hưởng và Trần Quang Thoa về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Hai thợ hàn nêu trên bị cáo buộc gây ra vụ cháy xưởng ga gối ở huyện Thanh Oai, khiến nữ chủ xưởng và hai con nhỏ tử vong.

Bà Cung được triệu tập nhằm thay mặt và đại diện theo uỷ quyền của ông Nguyễn Trọng Chức (là chồng và bố của nạn nhân), để tham gia phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào lúc 8h30, ngày 5/12.

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND huyện Thanh Oai, TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hưởng 9 năm tù, còn Trần Quang Thoa 8 năm 6 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Cung đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án số: 80/2023/HSST ngày 27/09/2023, của TAND huyện Thanh Oai. Bà Cung cho rằng, bản án nêu trên không khách quan, sai lệch nội dung vụ việc, vi phạm về tố tụng và nội dung...

Theo cáo trạng, ngày 10/9/2022, đã xảy ra vụ hoả hoạn tại xưởng chăn, ga, gối, đệm rộng khoảng 300m2, thuộc thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định, vụ hoả hoạn bắt nguồn từ quá trình hàn kim loại bằng hồ quang điện, tạo ra các vẩy hàn có nhiệt độ cao, bắn vào các vật dễ cháy như vải, chăn, ga, gối, đệm trong kho, gây cháy lan ra xung quanh. Hậu quả khiến 3 người tử vong, gồm: chị Vũ T. V. (29 tuổi, chủ xưởng chăn ga gối đệm) và hai con là Nguyễn Trọng G. H. (5 tuổi) và Nguyễn K.A. (4 tuổi); cùng 300m2 nhà xưởng bị thiêu rụi.

Viện kiểm sát cáo buộc, Trần Văn Hưởng và Trần Quang Thoa đều trú tại Thôn Hoạch An, xã Kim An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, người nhận sửa vách tôn và nâng cấp mái tôn của kho nhưng không có chứng chỉ nghề hàn điện và chưa được tập huấn về phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, Thoa đã giao cho Hưởng thi công hàn xì, cắt kim loại, dẫn đến vụ cháy. Ngoài bản án phạt tù, hai bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân và những người liên quan, với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG