Xét xử lưu động ông Võ Đình Thành

Xét xử lưu động ông Võ Đình Thành
TP - Theo dự kiến, ngày 15-4, TAND huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) sẽ đưa vụ án ném viên gạch gây thương tích 2% ở Nghĩa An vào tháng 6-2010 ra xét xử lưu động tại UBND xã Nghĩa Hà giáp ranh xã Nghĩa An.

> Gia đình ông Thành cho rằng trả lời chưa thỏa đáng

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 3-6-2010, ông Võ Đình Thành (thôn Tân An, xã Nghĩa An) có xô xát với ông Nguyễn Văn Đức tại nhà của ông Thành. Sau đó, ông Thành ném viên gạch 6 lỗ khiến ông Đức bị thương 2%.

Sau khi ông Đức kiện ông Thành, công an xã, huyện đã 2 lần mời ông Thành lên giải quyết nhưng ông Thành không hợp tác, công an Tư Nghĩa đã quyết định bắt giam ông Thành ngày 22-12-2010 về tội cố ý gây thương tích. Gia đình ông Thành sau đó kêu oan, cho rằng sâu xa vụ bắt ông Thành là trù dập người chống tiêu cực.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG