Thanh Hóa:

Xem xét kéo dài thời gian hoàn thành khu chung cư chưa nghiệm thu đã cho dân vào ở

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến vụ việc nhà chung cư xã hội ở phố Bào Ngoại, phường Đông Hương (TP Thanh Hoá) chưa được nghiệm thu mà  đã có người dân vào sinh sống, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm vừa có ý kiến chỉ đạo ngành chức năng xem xét đề nghị của chủ đầu tư xin kéo dài thời gian hoàn thành dự án.

Tại văn bản của Công ty cổ phần xây dựng - Phát triển nhà 379 gửi UBND tỉnh Thanh Hoá nêu, hiện nay Dự án nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá đã hết thời hạn hoàn thành dự án là quý IV/2022, nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành, để đưa vào sử dụng phục vụ người dân. Nguyên nhân dự án không hoàn thành được tiến độ là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, biến động lạm phát tăng cao về giá vật tư xây dựng và bổ sung, điều chỉnh các pháp lý liên quan; UBND TP Thanh Hoá chưa bàn giao được 1.901 m2 diện tích còn lại của dự án nên không thể thi công hoàn thành các hạng mục hạ tầng phụ trợ...

Do đó, Công ty đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng vào quý II/2023.

Xem xét kéo dài thời gian hoàn thành khu chung cư chưa nghiệm thu đã cho dân vào ở ảnh 1

Sau khi tiếp nhận đề nghị trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liên đã có ý kiến giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND TP Thanh Hoá và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của công ty, căn cứ quy định để có ý kiến tham mưu và làm rõ cơ sở được gia hạn (nếu có).

Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin, mặc dù chưa được nghiệm thu nhưng nhiều hộ dân đã vào ở tại toà chung cư thuộc dự án nhà ở xã hội ở phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá. Sau đó, cơ quan công an đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động tại toà chung cư. Ngày 9/1/2023, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có quyết định xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với Công ty cổ phần xây dựng - phát triển nhà 379 với lý do đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại có quy mô: chung cư 20 tầng, nhà để xe 4 tầng, đất liền kề thương mại, đất tái định cư tại chỗ. Quy mô dân số khoảng 2.250 người. Tổng mức đầu tư dự kiến là 480 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.