Xe bay 'sẽ xuất hiện trong vài năm tới'

Xe bay 'sẽ xuất hiện trong vài năm tới'
Những cỗ xe quân sự với đôi cánh trên thân có thể xuất hiện trên mặt đất và bầu trời vào giữa năm 2015.

Xe bay 'sẽ xuất hiện trong vài năm tới'

Những cỗ xe quân sự với đôi cánh trên thân có thể xuất hiện trên mặt đất và bầu trời vào giữa năm 2015.

Xe bay 'sẽ xuất hiện trong vài năm tới' ảnh 1
 

Cục Các dự án nghiên cứu cao cấp của Bộ Quốc phòng Mỹ (DARPA) thông báo AAI và Lockheed Martin đã chế tạo hai “phiên bản khả thi” của loại xe cơ giới quân sự có khả năng bay. Từ hai phiên bản này, các kỹ sư có thể chế tạo phiên bản thử nghiệm vào giữa năm 2015, Aviation Week cho hay.

Theo yêu cầu của DARPA, “xe Humvee bay” - tên của cỗ xe - phải di chuyển được trên mọi loại địa hình, vượt qua chướng ngại vật dễ dàng và được trang bị vũ khí cỡ nhỏ. Nó có khả năng bay lên trên không cũng như đáp xuống đất theo phương thẳng đứng trong thời gian ngắn. Cơ chế điều khiển đơn giản để bất kỳ ai có bằng lái xe đều có thể lái.

Xe đủ nhẹ để có thể tự bay lên bằng sức nâng của chính nó. Mặc dù vậy, DARPA cho rằng nó vẫn cần một máy phát điện và cánh (hoặc cánh quạt giống như máy bay trực thăng). Kích thước của xe bay phải đủ lớn để chứa được 4 người, gồm cả người lái.

Phiên bản xe bay do tập đoàn Lockheed Martin thiết kế
Phiên bản xe bay do tập đoàn Lockheed Martin thiết kế. Ảnh: Aviation Week
 

Dư luận cho rằng từ nay tới năm 2015 là khoảng thời gian quá dài để chờ đợi. Nhưng các kỹ sư cho rằng loài người đã chờ đợi xe bay trong khoảng một thế kỷ, vì thế khoảng thời gian ấy quá ngắn.

Tất nhiên, đưa cỗ xe bay ra ngoài xã hội không phải việc dễ. Song Stephen Waller, giám đốc chương trình chế tạo xe bay của DARPA, khẳng định rằng tương lai của chúng “rất hứa hẹn”.

“Chúng ta hãy hy vọng rằng một ngày nào đó những cỗ xe bay sẽ chạy trên đường”, ông nói.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.