Xây nhà ở cho công nhân, được vay đến 100 tỷ đồng

Xây nhà ở cho công nhân, được vay đến 100 tỷ đồng
TP - Các doanh nghiệp tham gia xây nhà lưu trú cho công nhân sẽ được hỗ trợ lãi vay, trong thời hạn bảy năm, với số vốn vay tối đa 100 tỷ đồng, đồng thời được điều chỉnh hệ số sử dụng đất lên 1,5 lần và được ưu đãi về thuế.

Sáng 26/3, Thường trực Thành ủy và UBND TPHCM thống nhất chủ trương trên. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, giai đoạn từ nay đến năm 2010, TPHCM sẽ khởi công và dự kiến hoàn thành chín dự án xây dựng với khoảng 20.000 chỗ ở lưu trú cho công nhân, trong đó bốn dự án đất có nguồn gốc đất tách ra từ các khu chế xuất - khu công nghiệp (KCX-KCN), năm dự án còn lại gần các KCX-KCN.

Từ năm 2011 - 2015, thành phố sẽ triển khai năm dự án, đáp ứng khoảng 40.400 chỗ ở.

Ngoài ra, đến năm 2015, sẽ xây dựng khoảng 110.000 chỗ ở cho sinh viên các trường đại học khu vực Đông Bắc thành phố. Giai đoạn 2009-2010, sẽ xây dựng khoảng 30.000 chỗ ở.

Giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng 70.000 chỗ ở đầu tư từ nguồn vốn huy động khoảng 4.000 tỷ đồng từ trái phiếu Chính phủ. 

MỚI - NÓNG