Xây khu phố trái phép giữa trung tâm thành phố Vĩnh Long: Vì sao không cưỡng chế đập bỏ?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Mặc dù chưa có giấy phép nhưng một doanh nghiệp địa ốc ở Vĩnh Long đã tự ý xây dựng khu phố gồm 42 nhà ở 1 trệt 2 lầu ngay giữa trung tâm TP Vĩnh Long và rao bán với giá 5 tỷ đồng/căn.

Theo thông tin phóng viên có được, tháng 5/2021, Công ty TNHH Địa ốc P&G (trụ sở tại đường Phan Văn Đáng, phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông N.V.U với tổng diện tích hơn 6.700m2 là đất trồng cây lâu năm và nuôi trồng thuỷ sản. Đến ngày 10/11/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long mới chấp thuận chủ trương dự án. Dù chưa có giấy phép xây dựng, giấy phép đầu tư và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng Công ty TNHH Địa ốc P&G đã xây dựng khu phố Khang Thị gồm 42 căn nhà 1 trệt 2 lầu trên diện tích 4.279,4m2 đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản, mỗi căn có diện tích từ 220 - 240m2.

Xây khu phố trái phép giữa trung tâm thành phố Vĩnh Long: Vì sao không cưỡng chế đập bỏ? ảnh 1

Khu phố Khang Thị được xây dựng trái phép giữa lòng TP Vĩnh Long (ảnh: Kim Hà).

Trao đổi với PV Tiền Phong về việc để xảy ra sai phạm trên, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thừa nhận trách nhiệm của cán bộ địa phương và vai trò quản lý của chính quyền cơ sở.

Ngày 24/2, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký quyết định xử phạt hành chính 157,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Địa ốc P&G do tự ý sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất diện tích 4.279,4m2 để xây khu phố Khang Thị.

“Năm 2020, khu nhà ở này đã có chủ trương thỏa thuận với Sở Xây dựng, UBND tỉnh cũng quyết định thống nhất chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của TP Vĩnh Long. Tuy nhiên, trong quá trình làm, chủ trương thì có nhưng doanh nghiệp không triển khai các bước tiếp theo. Do đó, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã đề nghị xử phạt doanh nghiệp thiếu giấy phép xây dựng, Sở KH&ĐT Vĩnh Long đã xử phạt vì thiếu giấy phép đầu tư,…”, ông Liệt nói.

Đồng thời, ông Liệt cũng thừa nhận, sự phối hợp giữa các sở, ngành chưa tốt, tỉnh sẽ rút kinh nghiệm đối với các dự án khác để có giải pháp đúng đắn hơn, không tạo tiền lệ.

Được biết, Khu phố Khang Thị đã nhận đặt cọc tiền của người mua. "Hiện giờ, tỉnh đã yêu cầu dừng ngay việc đặt cọc. Tới đây tôi sẽ tiếp tục ký quyết định xử phạt hành vi kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện. Công ty này làm đúng quy hoạch, đúng chủ trương nhưng không chịu làm thủ tục đất đai, xin phép xây dựng, còn nếu xây sai quy hoạch là tỉnh đã cưỡng chế đập bỏ rồi”, ông Liệt cho biết.

MỚI - NÓNG