Xavi chính thức trở lại 'giải cứu' Barca

0:00 / 0:00
0:00
Xavi chính thức trở lại 'giải cứu' Barca
TPO - Huyền thoại người Tây Ban Nha, Xavi đã đạt thỏa thuận rời CLB Qatar Al-Sadd để trở lại “giải cứu” Barcelona.

Sau khi sa thải HLV Ronald Koeman, Barcelona đã xác định Xavi là ứng cử viên duy nhất thay thế. Trong những năm gần đây, đội chủ sân Nou Camp đã hai lần cố gắng mời Xavi trở lại làm việc nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, họ đã thành công ở lần thứ ba.

Đầu tuần này, các quan chức cấp cao của Barca đã bay sang Qatar đàm phán trực tiếp với giới chủ Al-Sadd về tương lai của Xavi. Ban đầu, Al-Sadd phản đối quyết liệt và không đồng ý nhả HLV trẻ tiềm năng người Tây Ban Nha. Thế nhưng, họ buộc phải xuống nước sau khi Xavi công khai mong muốn “trở về nhà”.

Cách đây ít phút, Al-Sadd xác nhận họ đã đồng ý để Xavi trở lại Barcelona làm việc. CLB Qatar cho biết: “Ban lãnh đạo Al-Sadd chấp nhận cho HLV Xavi chuyển về Barca làm việc sau khi họ thanh toán khoản phí giải phóng hợp đồng. Chúng tôi cũng đồng ý hợp tác với Barca trong tương lai. Xavi là một phần quan trọng trong lịch sử của Al-Sadd và chúng tôi chúc anh ấy thành công”.

Như vậy, đúng như các tin đồn trước đó, Barca đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm Xavi trong tuần này. Dù vậy, HLV trẻ này chỉ có thể trở lại và ra mắt Barca vào đầu tuần tới. Vào ngày mai, HLV tạm quyền Sergi Barjuán vẫn dẫn dắt đội chủ sân Nou Camp thi đấu với Celta Vigo ở vòng 12 La Liga.

Barca dự kiến sẽ ký hợp đồng 2 năm rưỡi với Xavi, kéo dài đến tháng 6/2024. HLV trẻ này được kỳ vọng sẽ giúp Barca vượt qua cuộc khủng hoảng kéo dài suốt thời gian vừa qua. Cho dù chỉ vừa bắt đầu sự nghiệp, nhưng Xavi đã gây ấn tượng mạnh khi giúp Al-Sadd thống trị giải quốc nội Qatar với 7 danh hiệu khác nhau.

Một yếu tố quan trọng khác giúp Xavi được kỳ vọng tại Camp Nou là sự am hiểu với CLB này. Xavi đã gắn bó với Barca hơn 2 thập niên trước khi chuyển đến Al-Sadd vào năm 2015. Cựu tiền vệ này thi đấu 17 năm cho đội một Barca, giành 8 La Liga, 4 Champions League và nhiều danh hiệu khác.

MỚI - NÓNG