Xác định nghi phạm vụ thanh niên tử vong với vết thương trên cổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nam thanh niên 23 tuổi bị bạn nhậu đâm tử vong vì mâu thuẫn trong lúc chè chén. Vụ việc xảy ra tại dãy trọ ở hẻm 606 Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức (TPHCM).

Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên được đưa vào Bệnh viện đa khoa Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) với vết thương ở vùng cổ dẫn đến tử vong, chiều 7/11, nguồn tin từ Công an TP Thủ Đức cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM khẩn trương điều tra, truy xét vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là P.T.Th (23 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Trước đó vào tối 6/11, anh P.T.Th cùng một người tên T và nhóm bạn tổ chức nhậu tại dãy trọ ở hẻm 606 Nguyễn Xiển (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức).

Xác định nghi phạm vụ thanh niên tử vong với vết thương trên cổ ảnh 1

Lối vào con hẻm nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi kết thúc tiệc nhậu ở khu trọ, cả nhóm tiếp tục rủ nhau ra quán gần đó để nhậu “tăng 2”. Tại đây, giữa anh Th. và T xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Sau đó, T bỏ về phòng trọ ngủ trước. Lúc sau, Th rủ thêm một người khác về tìm T để nói chuyện thì đôi bên tiếp tục xảy ra cãi vã. Bất ngờ, T rút ra con dao rồi đâm vào vùng cổ của Th.

Phát hiện vụ việc, người dân ở khu vực đã đưa Th đến bệnh viện Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) để cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, T đã bỏ trốn.

Công an TP Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường và lấy thông tin từ các nhân chứng.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang khẩn trương tổ chức truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, đêm 6/11, bệnh viện Đa khoa Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) tiếp nhận một nam bệnh nhân có vết thương ở vùng cổ. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân này không có mạch và huyết áp.

Đại diện bệnh viện Đa khoa Lê Văn Việt cho biết, sau thời gian tích cực hồi sức cấp cứu, nam thanh niên trên đã không qua khỏi. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan Công an.

MỚI - NÓNG