Vừa vô địch, Man City đối mặt với nguy cơ cấm chuyển nhượng

Vừa vô địch, Man City đối mặt với nguy cơ cấm chuyển nhượng
TPO - Man City đang có nguy cơ không được tham gia 2 kỳ chuyển nhượng tiếp theo do những cáo buộc về thương vụ chiêu mộ tài năng trẻ Benjamin Garre khi cầu thủ Argentina chưa đủ 16 tuổi.

Đội chủ sân Etihad chiêu mộ thành công Garre trong mùa hè 2016, chỉ vài ngày sau khi anh bước sang tuổi 16. Tuy nhiên, CLB chủ quản trước đó của Garre là Velez Sarsfield, đội bóng đang chơi ở giải VĐQG Argentina cho rằng Man City có liên hệ với anh từ một năm về trước. Thậm chí, Velez Sarsfield từng khởi kiện Man City hồi tháng 9/2016, tuy nhiên bị FIFA bác bỏ.

 Sau 2 năm, CLB Velez Sarsfield vẫn quyết tâm theo đuổi vụ kiện này. Lần này, CLB Argentina kiện thẳng lên Tòa án tòa án thể thao CAS. Lý do mà đội bóng này đưa ra là FIFA chỉ cho phép cầu thủ dưới 18 tuổi di chuyển giữa các đội bóng ở châu Âu, trong khi Garre đang mang quốc tịch Argentina.

Phát ngôn viên của CAS cho biết, tòa án sẽ tiến hành điều tra và đưa ra phán quyết cuối cùng trong tuần này. Nếu CAS chứng minh được “The Citizen” phạm luật, đội bóng thành Manchester sẽ phải chịu hình phạt cấm mua bán trong 2 kì chuyển nhượng tiếp theo.

Đây là thông tin không mấy dễ chịu với Man City cũng như người hâm mộ bởi đội bóng đã lên kế hoạch chiêu mộ các tân binh trong mùa hè này nhằm thay thế cho các trụ cột đã cao tuổi của đội bóng như Yaya Ture hay Silva. Trong đó, tiền vệ Thiago Alcatara của Bayern và Fred của Shakhtar Donetsk là những mục tiêu hàng đầu.

Ngoài ra, việc không được mua bán cầu thủ trong 2 kỳ chuyển nhượng cũng là một thiệt thòi rất lớn cho Man City trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như M.U hay Liverpool khi mà các đội bóng Anh rất bạo chi trên thị trường chuyển nhượng để gia tăng sức mạnh.

Trước đây cũng có một số đội bóng ở châu Âu phải chịu hình phạt tương tự. Đó là 3 ông lớn tại La Liga gồm Atletico Madrid, Real Madrid và Barcelona.

MỚI - NÓNG