'Vua ném biên' ĐT Indonesia cảnh báo đồng đội về bẫy tâm lý của Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Pratama Arhan cho rằng trước khi đối đầu Việt Nam, các cầu thủ Indonesia nên tập trung vào chuyên môn thay vì chạy theo những đòn tâm lý chiến của đối thủ.
'Vua ném biên' ĐT Indonesia cảnh báo đồng đội về bẫy tâm lý của Việt Nam ảnh 1

Pratama Arhan đã được truyền thông nước nhà hỏi về tuyên bố gần đây của Duy Mạnh, khi thành viên ĐT Việt Nam cho rằng ĐT Indonesia lúc này không khác nào một tập hợp các cầu thủ Hà Lan do có tới 8/10 cầu thủ nhập tịch đến từ Hà Lan.

Tuy nhiên, hậu vệ trái có những cú ném biên lợi hại này không quan tâm. Anh thừa nhận tốt hơn là nên tập trung chuyên môn thay vì sa đà những cuộc đấu khẩu với đối thủ.

“Tôi nghĩ sự xuất hiện của cầu thủ nhập tịch là rất tốt, bởi vì các cầu thủ Indonesia cũng có thể học hỏi từ những người này”, Pratama Arhan cho biết. "Tôi thấy chúng tôi cũng khá đoàn kết với các cầu thủ nhập tịch. Chúng tôi đã nói chuyện và trao đổi với nhau rất nhiều. Đây sẽ là lợi thế cho đội tuyển Indonesia.

'Vua ném biên' ĐT Indonesia cảnh báo đồng đội về bẫy tâm lý của Việt Nam ảnh 2
Arhan trong cuộc phỏng vấn

Bản thân tôi không muốn quan tâm đến những bình luận của cầu thủ Việt Nam về sức mạnh hiện tại của ĐT Indonesia. Điều quan trọng nhất lúc này là tập trung vào chuyên môn, bởi vì ĐT Indonesia vốn đã rất mạnh rồi.

Là một cầu thủ, tất nhiên tôi phải hướng vào trận đấu và để ý đến lối chơi của họ. Nhưng vấn đề là tôi phải tập trung 100% vào chuyên môn, tránh rơi vào bẫy tâm lý của họ”.

Hậu vệ trái của ĐT Indonesia cũng phủ nhận những ý kiến cho rằng việc "mất tích" tại CLB chủ quản (Arhan chưa được Suwon FC sử dụng lần nào từ đầu mùa) sẽ khiến anh mất cảm giác chơi bóng.

Anh nói: “Điều đó thực sự không quan trọng. Bởi vì tôi tập luyện ở đó hàng ngày nên tôi cũng được tham dự những trận giao hữu. Nhờ đó, tôi cũng luôn duy trì thể trạng tốt. Khi lên đội tuyển, quá trình chuẩn bị cũng rất tốt và tôi học được rất nhiều điều”.

MỚI - NÓNG