Vụ thành viên nhóm từ thiện bị bắn trên phố: Bắt hai đối tượng, truy nã kẻ chủ mưu

0:00 / 0:00
0:00
Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) tại hiện trường vụ nổ súng.
Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) tại hiện trường vụ nổ súng.
TPO - Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) vừa quyết định truy nã bị can Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1990), kẻ chủ mưu gây ra vụ nổ súng khiến một thành viên nhóm từ thiện trúng đạn. Hai đồng phạm của Tuấn đã bị bắt, bước đầu khai nhận được thuê chở Tuấn đi bắn nạn nhân.

Tối 4/10, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã bị can Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1990, trú quận Hồng Bàng) trong vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra trên địa bàn.

Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Cương (SN 1988, trú huyện Vĩnh Bảo) và Bùi Sơn Tùng (SN 1990, trú quận Hồng Bàng) để điều tra cùng tội danh trên.

Cả ba bị can trên liên quan vụ nổ súng trên phố Phạm Bá Trực, phường Hoàng Văn Thụ (Hồng Bàng, Hải Phòng), xảy ra ngày 21/9. Vụ việc khiến anh Nguyễn Quốc Huy (SN 1990), thành viên nhóm từ thiện trúng đạn, bị thương ở chân.

Trước đó sáng 21/9, anh Huy cùng nhóm bạn phát quà từ thiện cho người vô gia cư, người nghèo trên phố Phạm Bá Trực.

Khi cả nhóm chuẩn bị phát quà từ thiện, có hai nam thanh niên di chuyển trên xe máy qua phố. Cùng thời điểm này, bất ngờ có tiếng súng nổ khiến mọi người hoảng sợ. Nhiều thành viên nhóm từ thiện phát hiện anh Huy bị trúng đạn vùng chân, chảy máu rồi ngã xuống đường. Còn hai đối tượng bịt mặt lái xe máy bỏ chạy.

Quá trình điều tra, Công an quận Hồng Bàng xác định và truy bắt được Phạm Văn Cương và Bùi Sơn Tùng là đối tượng liên quan vụ nổ súng.

Tại cơ quan công an, Tùng và Cương khai được Tuấn thuê chở đi bắn, gây thương tích cho anh Huy. Do Đỗ Mạnh Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an quận Hồng Bàng ra quyết định truy nã bị can này.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng có dấu hiệu mâu thuẫn từ nợ nần.

MỚI - NÓNG