Vụ taxi 'điên' đâm chết 2 bà cháu: Tài xế không có bằng lái

Nguyễn Quang Tuấn tại cơ quan công an.
Nguyễn Quang Tuấn tại cơ quan công an.
TPO - Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, người điều khiển chiếc taxi BKS: 31F-0967 được xác định là Nguyễn Quang Tuấn, không giấy phép lái xe, không nghề nghiệp đã gây ra vụ tai nạn khiến 2 người chết trong đó có 1 cháu nhỏ.

Cụ thể, vào lúc 16h45 ngày 3/3, Trần Văn Hiệp (SN 1988, trú tại Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội) là chủ chiếc xe taxi BKS: 31F-0967 thuộc hãng Thanh Nhàn. Vào thời điểm này, anh Hiệp cho xe vào lề đường trước cửa số nhà 417 Hồng Hà (Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và gửi cho Nguyễn Quang Tuấn trông coi và có để lại chìa khoá.

Trong quá trình trông giữ, Tuấn có mở cửa ngồi vào ghế lái mở khoá điện làm xe di chuyển và đâm vào bà Đào Thị Gái (SN 1954, trú tại xã Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình) và cháu Lê Minh Kiệt (Trú tại Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội) khi cả hai đang ở lề đường trước số nhà 427 Hồng Hà.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, Tuấn đã rời hiện trường, đến 2h ngày 4/3 thì đến cơ quan công an trình diện.

Tại cơ quan công an Tuấn khai nhận là người điều khiển chiếc xe gây ra vụ tai nạn, bản thân không có giấy phép lái xe. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Tuấn để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG