Vụ tài xế taxi bị bắn sau va chạm giao thông: Chưa thể lấy viên đạn ra

TPO - Theo người thân trong gia đình, sau khi xảy ra xô xát do va chạm giao thông, anh Tiến bị tài xế xe Mazda CX5 bắn thủng trực tràng và hiện đang nằm trong phòng cách li tại bệnh viện.

Như tin đã đưa, khoảng hơn 20h ngày 30/10, anh Nguyễn Đức Tiến (1980, trú phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển taxi Group mang BKS 30A-368.XX lưu thông trên đường Dương Quảng Hàm (phường Quan Hoa) thì xảy ra va chạm với chiếc ô tô Mazda CX5 mang BKS 30E-926.XX.

Trong khi 2 bên đang cãi vã, xô xát bất ngờ người dân tại đây nghe tiếng nổ như tiếng súng sau đó phát hiện anh Tiến nằm gục dưới đất, chảy máu nhiều vùng bụng.

Vụ tài xế taxi bị bắn sau va chạm giao thông: Chưa thể lấy viên đạn ra ảnh 1

Hiện trường vụ việc.

Người thân của anh Tiến cho hay, hiện các bác sĩ vẫn chưa lấy được viên đạn ra, vì đạn găm vào một bên hông. Do Tiến bị bắn thủng trực tràng nên phải phẫu thuật nối lại, sau đó mới phẫu thuật gắp viên đạn ra

Theo một nguồn tin, chiếc xe Mazda CX5 được mang tên đăng ký bởi một người ở Hà Nội.

Hiện cơ quan điều tra đang tích cực xác minh làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.