Vụ phụ huynh 'chê' trường mới: Hai phương án để 54 học sinh đến lớp

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 10/9, UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) có buổi đối thoại với người dân thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc về việc hàng chục phụ huynh trong thôn không chịu đưa con sang học tại Trường Tiểu học Hòa Bắc mới xây dựng tại thôn Phò Nam.

Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, cho hay, từ năm học này sẽ dồn ghép các điểm trường lẻ gồm thôn Nam Yên, An Định, Lộc Mỹ và Nam Mỹ về học trường mới tại thôn Phò Nam.

Riêng thôn Nam Yên có 117 em, trong đó 54 em chưa được sang học. Việc dồn ghép điểm trường thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, đảm bảo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trường được xây tại thôn Phò Nam bởi gần trung tâm hành chính, trường cấp 2, y tế, công an…, thuận lợi cho việc hỗ trợ giáo dục.

Vụ phụ huynh 'chê' trường mới: Hai phương án để 54 học sinh đến lớp ảnh 1

Người dân thôn Nam Yên không đồng ý cho con sang học trường mới, giữ quan điểm tiếp tục để các cháu học tại điểm trường trong thôn. Ảnh: Thanh Trần

Anh Hồ Tăng Học, trưởng thôn Nam Yên, cho hay, lý do nhiều người dân không cho con sang thôn Phò Nam học vì xa, không có ai đưa đón. Một số em tự đi được thì không có phương tiện. Mặt khác, phụ huynh rất lo lắng trong mùa mưa bão các em sẽ gặp nguy hiểm.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang nói: “Nếu không có người đưa đón thì Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên sẽ giúp. Trong mùa mưa, chính quyền sẵn sàng tổ chức xe đưa đón các cháu. Thậm chí có thể tổ chức bán trú, nội trú trong vài ngày đến khi thời tiết ổn định để bà con an tâm.

Tất nhiên, những ngày mưa lũ sẽ cho nghỉ học”. Phó Chủ tịch huyện cũng yêu cầu nhà trường mở cổng sớm hơn, giữ trò muộn hơn để phụ huynh thuận tiện đưa đón, tránh ảnh hưởng đến công việc. Huyện cũng sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ xe đạp cho những em không có phương tiện tới trường.

Tuy nhiên, các phụ huynh vẫn giữ quan điểm muốn con tiếp tục học ở điểm trường ngay tại thôn mình. Nhiều ý kiến cho rằng trường tuy cũ nhưng vẫn học được, không nhất thiết phải dồn sang trường mới. Ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hoà Vang, đưa ra hai phương án. Thứ nhất, đưa tất cả 54 em còn lại qua học tại Trường Tiểu học Hòa Bắc mới xây tại thôn Phò Nam.

Thứ hai, lớp 1, 2, 3 tiếp tục ở lại điểm trường Nam Yên học hết học kỳ I; lớp 4, 5 qua trường mới học. Ba lớp ở lại học sẽ tổ chức thành 2 lớp ghép: 9 em lớp 1 và 13 em lớp 2, lớp còn lại là 11 em lớp 3. Ông yêu cầu xã tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh 54 học sinh này về hai phương án trên.

“Tôi mong bà con hãy gạt bỏ khúc mắc, khó khăn trước mắt để con em mình được tới trường”, ông Hùng bày tỏ.

Bà Hồ Thị Cẩm Bình, Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng), nhìn nhận, để đảm bảo dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các em cần có môi trường, trang thiết bị, phòng ốc để học hành. Như môn Tin học phải học trong phòng máy, Tiếng Anh có các thiết bị nghe, nhìn… Trường Tiểu học Hòa Bắc mới xây dựng đảm bảo được các tiêu chí này, còn điểm trường cũ không có.

Khi nghe hai phương án đưa ra, hầu hết phụ huynh phản đối và bỏ về dù cuộc đối thoại còn dở dang. Theo lãnh đạo huyện Hòa Vang, huyện sẽ kiến nghị thành phố lập đoàn thẩm định chất lượng điểm trường thôn Nam Yên xem có đảm bảo hoạt động theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hay không. Đồng thời yêu cầu xã Hòa Bắc kiểm điểm trách nhiệm của mình khi thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân về việc dồn ghép điểm trường quá muộn, sát ngày khai giảng.

Như Tiền Phong đã thông tin, từ khi bắt đầu năm học mới, 54 học sinh thôn Nam Yên vẫn chưa học buổi nào. Hằng ngày các em được phụ huynh đưa tới điểm trường cũ trong thôn để phản đối việc chuyển sang học trường mới.

MỚI - NÓNG