Vụ nổ súng giành địa bàn đánh cá: Người cha đã tử vong

TPO - Hiện cơ quan công an đang làm rõ vụ nổ súng do tranh giành địa bàn đánh cá khiến hai cha con thương vong.

Ngày 20/11, ông Đặng Hữu Diệu, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến vụ nổ súng do tranh giành địa bàn đánh cá, dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi, trú ở xã Thạch Sơn) đã tử vong.

Ông Hòa chính là 1 trong 2 nạn nhân bị trúng đạn trong vụ bắn nhau trong lúc đánh bắt cá ở trên sông Cánh Cạn (thuộc địa phận xã Ích Hâu, huyện Lộc Hà) vào tối 18/11.

Liên quan đến vụ việc này, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị đã đã triệu tập 4 đối tượng liên quan. Qua điều tra ban đầu, công an xác định đối tượng dùng súng tự chế bắn vào nhóm cha con ông Hòa là Trần Minh Trường (32 tuổi, trú tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc).

Vụ nổ súng giành địa bàn đánh cá: Người cha đã tử vong ảnh 1 Khu vực sông nơi xảy ra vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác nhận là do nhóm người của ông Hòa cho rằng, nhóm người của Trường đánh cá tận diệt nên dọa báo công an, vì thế hai bên xảy ra cãi vã, thách thức nhau.

Trước đó, khoảng 22h ngày 18/11 ông Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang đánh bắt cá cùng 5 người con trai thì xảy ra mâu thuẫn do tranh giành địa bàn đánh cá với một nhóm người trên 4 thuyền khác tại khu vực sông Cánh Cạn (đoạn qua xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Thời điểm này, hai nhóm thuyền truy đuổi nhau trên sông. Trong quá trình truy đuổi, nhóm đối tượng đã nổ súng bắn khiến ông Hoà trúng đạn vào ngực còn con trai  ông này là Nguyễn Văn Văn (SN 2000) bị bắn trúng vùng đầu. Ông Hòa bị tổn thương ở phổi, tim sau khi được mổ cấp cứu đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức nhưng đã tử vong.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.