Vụ nhà báo bị đốt: Lúng túng xử lý ông Tâm

Vụ nhà báo bị đốt: Lúng túng xử lý ông Tâm
Hơn một tháng kể từ ngày ông Nguyễn Văn Tâm - nguyên Đội trưởng Quản lý thị trường Long An, bị khai trừ Đảng và đề nghị buộc thôi việc, việc xử lý vẫn chưa dứt điểm.

Công bố quyết định khai trừ Đảng ông Nguyễn Văn Tâm

Hàng ngày, ông Tâm vẫn đến cơ quan “uống nước trà” vì chưa được phân công nhiệm vụ mới.

Hiện lãnh đạo Sở Công Thương Long An vẫn lúng túng trong việc ra quyết định buộc thôi việc đối với ông Tâm. Trước đó, vào tháng 6-2011, Giám đốc Sở Công Thương Long An đã ra quyết định kỷ luật ông Tâm với hình thức “cách chức”.

Theo Nghị định 35/2005/NĐ-CP ngày 17-3-2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức thì người bị kỷ luật có quyền khiếu nại, yêu cầu xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, không thấy quy định việc xem xét lại để nâng cao hình thức kỷ luật.

Do hành vi sai phạm của ông Tâm đã được xử lý một lần nên việc “xử lý lần hai” theo hướng tăng nặng hơn đang vướng về mặt pháp luật.

Theo ông Phạm Ngọc Vũ - Chánh Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Long An - sắp tới sở này sẽ có cuộc làm việc với Sở Nội vụ để thống nhất cách xử lý kỷ luật đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Tâm.

Theo Dân Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG