Vũ khí Mỹ rơi vào tay Taliban

Vũ khí Mỹ rơi vào tay Taliban
TPO -Tờ New York Times của Mỹ ngày 20/5 đưa tin, nhiều vũ khí của nước này trang bị cho quân đội Afghanistan, đã rơi vào tay Taliban, giúp lực lượng này có thêm sức mạnh.
Vũ khí Mỹ rơi vào tay Taliban ảnh 1

Ảnh minh họa: vozforums.com

Theo báo Mỹ, trong những vũ khí thu hồi của 30 chiến binh bị tiêu diệt tại miền đông Afghanistan, ít nhất 17 người được trang bị đạn dược mà Mỹ cấp cho các lực lượng quân sự chính phủ Afghnistan.

Tờ báo cho rằng, việc quản lý lỏng lẻo, cũng như tình trạng tham nhũng của các quan chức Afghanistan, có thể đã giúp chiến binh Taliban có được nguồn cung cấp vũ khí cho các hoạt động vũ trang.

Còn theo hãng tin CNN, hơn 1/3 lượng vũ khí Mỹ viện trợ cho chính quyền Afghanistan “không cánh mà bay”.

Một bản tin đăng trên trang web của CNN tháng 2/2009 cho biết, quân đội Mỹ không thể tìm được tung tích khoảng 36% lượng vũ khí chuyển cho Afghanistan - tức khoảng 87.000 đơn vị vũ khí - trong khoảng thời gian từ tháng 12/2004 tới tháng 6/2008.

Trước những chỉ trích về hàng ngàn vũ khí được cung cấp cho chính phủ Afghanistan, nay lại nằm trong tay phiến quân, Lầu Năm Góc phải đưa ra một văn bản thống kê về các loại vũ khí hạng nhẹ cung cấp cho những đơn vị quân đội Afghanistan.

Bộ chỉ huy chuyển tiếp an ninh phối hợp tại Afghanistan (CSTC) - cơ quan phụ trách việc đào tạo và trang bị vũ khí cho lực lượng vũ trang Afghanistan - khẳng định, một trong những ưu tiên hiện nay là tính toán, xác định tất cả các tài sản của cảnh sát và quân đội Afghanistan.

Theo CSTC, việc các trang thiết bị vũ khí viện trợ của Mỹ cho chính phủ Afghanistan lọt vào tay lực lượng phiến quân như Taliban là “một sự kiện tồi tệ” và rất khó để có thể tìm ra manh mối của sự thất thoát này.

Trong khi đó, các lực lượng Mỹ tại Afghanistan cho biết, họ hầu như không kiểm tra hết các loại trang thiết bị, vũ khí thu giữ được để tìm hiểu con đường vũ khí bị tuồn cho phiến quân và liệu chính phủ Afghanistan có cung cấp vũ khí, mặc dù chỉ là gián tiếp, cho Taliban?

Linh Huy
Theo NYTimes, CNN

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.