Vụ hoa khôi Đại học Kinh tế đánh người: Dân mạng đòi tước danh hiệu, nhà trường lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều người bức xúc yêu cầu tước danh hiệu, xử lý nghiêm của cô gái được cho là hoa khôi một đại học có hành vi hành hung người khác dã man.

Chiều 3/12, cư dân mạng lan truyền video một cô gái bị đôi nam nữ hành hung dã man ngay trước cửa thang máy chung cư ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo đó, cô gái mặc áo vàng bị nắm tóc, kéo lê ở sảnh và đấm đá liên tục vào bụng, đầu… Vừa đánh thanh niên trên còn chửi bới, cho rằng cô gái “chơi đồ” và đã báo công an.

Dù có sự can thiệp của nhân viên bảo vệ chung cư và nhiều người xung quanh, đôi nam nữ vẫn không ngừng tấn công nạn nhân.

Vụ hoa khôi Đại học Kinh tế đánh người: Dân mạng đòi tước danh hiệu, nhà trường lên tiếng ảnh 1

Đôi nam nữ hành hung một cô gái ở cửa thang máy chung cư tại Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngày 5/12, phía cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ hành hung trong clip là mâu thuẫn cá nhân. Nạn nhân là chị T.V.M (27 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ quận 8). Danh tính hai người có hành vi hành hung là P.N.Q (23 tuổi, quê Bình Dương) và T.Đ.T.T (25 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Q. là sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), chuyên ngành Luật kinh tế. Nữ sinh này đang làm thủ tục tốt nghiệp và đăng quang Hoa khôi sinh viên UEF vào năm 2019.

Trao đổi với Tiền Phong chiều cùng ngày, đại diện Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM - cho biết nhà trường đang chờ kết luận của cơ quan chức năng. Từ kết luận của công an mới có căn cứ và cơ sở để tìm ra hướng xử lý vụ việc.

“Chúng tôi chưa liên hệ được với sinh viên trong vụ việc ồn ào trên cũng chưa nhận được phản hồi của công an nên không thể đưa ra câu trả lời cụ thể. Trên mạng có nhiều luồng thông tin nhưng chúng tôi cần kết luận chính thức từ cơ quan chức năng để đảm bảo quyền và lợi ích của sinh viên. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị, phía nhà trường sẽ có hướng xử lý phù hợp khi mọi việc rõ ràng”, đại diện nhà trường cho hay.

Hiện bài đăng P.N.Q giành danh hiệu Hoa khôi sinh viên UEF trên trang web của nhà trường đã bị gỡ xuống.

Vụ hoa khôi Đại học Kinh tế đánh người: Dân mạng đòi tước danh hiệu, nhà trường lên tiếng ảnh 2

P.N.Q. đăng quang Hoa khôi sinh viên UEF năm 2019.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bất bình và mong có hình phạt thích đáng với kẻ hành hung, đặc biệt cô gái được cho là hoa khôi đại học.

“Mâu thuẫn là điều khó tránh nhưng giải quyết bằng nắm đấm là quá sai rồi. Hơn nữa, lại mang danh hoa khôi một đại học. Đề nghị nhà trường lên tiếng và có hình phạt thích đáng”, “Học luật nhưng vi phạm luật, hành hung người khác là hành vi đáng lên án. Mong sớm có kết luận của công an và nhà trường”, “Vấn nạn bạo lực học đường đang nhức nhối, việc nữ sinh đánh người càng khó tha thứ”, “Một phút nóng giận, thiêu cháy cả một tương lai”, “Cần xử lý nghiêm vụ này để làm gương. Đánh người giữa nơi đông người là việc làm thách thức cơ quan chức năng, coi thường pháp luật”… là ý kiến bức xúc trên mạng xã hội.

Qua sự việc này, một số người cho rằng cần xem xét tới việc tước danh hiệu hoa khôi của nữ sinh hành hung, đánh đập dã man người khác. Ngoài ra, công chúng đặt vấn đề nên kiểm soát, quản lý các cuộc thi hoa khôi, hoa hậu chặt chẽ hơn: “Chúng ta đang ‘lạm phát’ hoa khôi mà không thể kiểm soát hết chất lượng dẫn đến những hậu quả đáng tiếc”, “Hết người đẹp bán dâm đến hoa khôi đánh người. Thay vì xử lý phần ngọn thì nên giải quyết từ phần gốc. Nên dẹp bớt những cuộc thi kém chất lượng”…

MỚI - NÓNG