Vụ giết người hàng loạt: Gã đồ tể sát hại hai phụ nữ vì mâu thuẫn tình cảm

TPO - Gã đồ tể Đỗ Văn Bình (SN 1981, ở Mê Linh, Hà Nội), nghi phạm gây ra vụ án "Giết người" hàng loạt khai có mâu thuẫn tình cảm với người phụ nữ quê tỉnh Vĩnh Phúc nên sau khi gây án với hai người đàn ông đã tìm tới nhà để trả thù.

Giết người vì bị “vòi tiền”

Như Tiền Phong đã đưa tin, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội; làm nghề mổ lợn) để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Đối tượng Đỗ Văn Bình là nghi phạm trong vụ án “Giết người” khiến 3 người tử vong, một người trọng thương, xảy ra tại địa phận TP Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc vào 2 ngày từ 15-17/5. Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng Bình còn gây ra vụ án “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đỗ Văn Bình tỏ ra bình thản và tường thuật lại quá trình gây án “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Vụ giết người hàng loạt: Gã đồ tể sát hại hai phụ nữ vì mâu thuẫn tình cảm ảnh 1  Đối tượng Đỗ Văn Bình tại cơ quan điều tra.

Người đàn ông 39 tuổi khai báo, sau va chạm giao thông với Hà Văn Hưng (SN 1985) và Đoàn Văn Tùng (SN 1996) trú cùng huyện Mê Linh, tối 15/5 hắn có liên lạc với hai người này hẹn mời uống bia và hòa giải. Hắn khai dù đã thủ sẵn dao bầu trong xe tải nhưng nếu không bị Hưng “vòi” 10 triệu đồng lo việc riêng thì sẽ không ra tay sát hại cả Hưng và Tùng.

Sau khi gây án khiến 2 người tử vong biết không có đường thoát nên hắn lên danh sách một số người từng mâu thuẫn với mình từ trước để trả thù. Trong đó có chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1983, ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch).

Bình khai, trước khi gây án với hai người phụ nữ còn gọi điện báo cho người thân về ý định sẽ gây án. Sau đó, người thân của Bình đã gọi điện báo cho chị Thảo để né tránh. Tuy nhiên chị Thảo vẫn bị Bình chém hai nhát vào người và vùng đầu dẫn đến thương tích nặng.

Trả thù người tình vì bị chia tay

Sau khi ra tay với chị Thảo, bị người thân nạn nhân truy đuổi, Bình cướp taxi và điện thoại của một tài xế tại Vĩnh Phúc tiếp tục đi tìm người phụ nữ khác để trả thù.

Hắn tìm đến nhà chị Trần Thị Thư (SN 1989, trú tại xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Tại đây, Bình mua dao bầu và phục sẵn đầu ngõ. Phát hiện chị Thư đi qua, Bình dùng dao đâm trúng bụng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ giết người hàng loạt: Gã đồ tể sát hại hai phụ nữ vì mâu thuẫn tình cảm ảnh 2 Một nạn nhân bị Bình sát hại trong vụ án. 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bình thừa nhận trước đây có quan hệ tình cảm với chị Thư và từng chứng kiến bị người thân nạn nhân cản trở, tới tận nhà nói không hay về cuộc sống của bản thân mình. Trước thời điểm xảy ra vụ án, chị Thư chia tay Bình nên hắn bực tức và tìm đến trả thù.

"Gã đồ tể" còn khai, sau khi gây án với bốn người, hắn tiếp tục lái xe máy di chuyển hướng lên tỉnh Thái Nguyên để tìm một người từng đánh mình 8 năm trước nhằm sát hại, trả thù.

Tuy nhiên, chiều 17/5, đối tượng Bình đang di chuyển từ Vĩnh Phúc lên Thái Nguyên thì bị lực lượng cảnh sát bắt giữ, di lý về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội.

MỚI - NÓNG