Vụ cướp ngân hàng ở TPHCM: Nghi phạm khai nợ chồng chất do muốn nổi tiếng

Toàn bộ vụ cướp được camera an ninh ghi lại
Toàn bộ vụ cướp được camera an ninh ghi lại
TP - Nợ nần hàng trăm triệu đồng do vay tiền đầu tư vào kênh youtube, tham gia các gameshow truyền hình, Phùng Thị Thắng (24 tuổi, quê Bắc Giang) nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ.  

Sử dụng bình gas mini để làm mìn giả

Ngày 11/10, Công an TPHCM tiếp tục lấy lời khai Phùng Thị Thắng để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản và các dấu hiệu phạm tội khác. Thắng là nghi phạm vừa gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn tại Chi nhánh Techcombank quận Tân Phú, TPHCM.

Theo lời khai ban đầu, Thắng rời quê vào TPHCM lập nghiệp với mong muốn được nổi tiếng để làm giàu nhanh chóng. Trong một khoảng thời gian dài, Thắng dùng tiền đầu tư vào kênh youtube, tham gia các chương trình gameshow hài để khán giả quen mặt. Tuy nhiên, dù đầu tư khá nhiều tiền nhưng Thắng vẫn không đạt được thành công trong khi nợ nần chồng chất, không có tiền trả nên thời gian gần đây Thắng nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Vụ cướp ngân hàng ở TPHCM: Nghi phạm khai nợ chồng chất do muốn nổi tiếng ảnh 1 Phùng Thị Thắng từng tham gia gameshow truyền hình

Ngày 8/10, Thắng mua các bình gas mini về rồi dùng băng keo quấn lại để làm mìn giả. Đến khoảng 12h30 ngày 10/10, Thắng mặc áo dài tay, đeo khẩu trang, kính, đội mũ bảo hiểm đi taxi đến trước trụ sở Chi nhánh ngân hàng Techcombank quận Tân Phú trên đường Trương Vĩnh Ký, TPHCM, yêu cầu tài xế taxi dừng xe đứng đợi rồi đi vào trong.

Khi bị bảo vệ chặn lại, Thắng nói vào trong lấy đồ để quên rồi ra ngay. Tuy nhiên, Thắng đi thẳng đến quầy của một nữ nhân viên ngân hàng rồi đặt túi màu hồng có chứa nhiều bình gas mini, xăng, dây đèn nháy… lên quầy và lớn tiếng đe dọa là bom. Thắng dồn nhân viên ngân hàng và bảo vệ lại một góc, đổ xăng lên bàn, cầm đèn khò ra dọa phóng hỏa và yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi của mình. Sau khi lấy được tiền ( khoảng 2,1 tỷ đồng), Thắng chạy ra ngoài dùng dây buộc cửa ngân hàng rồi lên taxi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra trong vòng khoảng 5 phút và được camera an ninh của ngân hàng ghi lại.

Tình tiết bất ngờ của vụ cướp

Ngay khi nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an điều tra, truy bắt nghi phạm. Hình ảnh camera an ninh được trích xuất để nhận dạng đối tượng tình nghi. Biển số của chiếc taxi 7 chỗ chở nghi phạm cũng được camera phía trước trụ sở chi nhánh của ngân hàng và nhà dân ghi lại. Theo cơ quan công an, tình tiết khá bất ngờ trong vụ cướp này là nghi phạm sử dụng taxi làm phương tiện di chuyển, bởi với đường đô thị TPHCM thì taxi không thể chạy nhanh được.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15h chiều cùng ngày, các trinh sát xác định được nghi phạm đang ở trong một trung tâm thương mại trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TPHCM nên tiến hành theo dõi, bắt giữ.

Theo Công an TPHCM, dù sử dụng phương tiện di chuyển là taxi  để cướp nhưng thủ đoạn của nghi phạm cũng hết sức tinh vi. Đối tượng đã di chuyển qua 3 trung tâm thương mại để gây khó khăn cho việc truy đuổi ( nếu có), liên tục thay quần áo, đội tóc giả và mỗi lần di chuyển đều đi các hãng taxi khác nhau. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi của Thắng để xử lý theo quy định. 

Theo cơ quan công an, tình tiết khá bất ngờ trong vụ cướp này là nghi phạm sử dụng taxi làm phương tiện di chuyển, bởi với đường đô thị TPHCM thì taxi không thể chạy nhanh được.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.