Vụ con giám đốc công an đánh lái xe taxi: Cần xem lại camera giao thông

Vụ con giám đốc công an đánh lái xe taxi: Cần xem lại camera giao thông
TP - Dự kiến hôm nay (28-3), Công an phường Hưng Thạnh (Cái Răng, Cần Thơ) sẽ làm việc với lái xe taxi Đỗ Quốc Thái và thiếu tá Bùi Minh Thắng (Phó phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang) về vụ đánh nhau đêm 20-3. Ngày 26-3, Công an tỉnh Hậu Giang đã làm việc với trạm CSGT ở chân cầu Cần Thơ của Công an TP Cần Thơ, để tìm hiểu thái độ của ông Thắng sau khi đánh nhau với lái xe.

>> Nhiều bản tường trình, chưa kết luận được

Nguyên nhân dẫn đến đánh nhau hiện chưa kết luận được, do các tường trình mâu thuẫn. Theo ông Thắng, lái xe Thái luôn vượt đèn đỏ nên ông nhắc nhở, dẫn đến cãi cọ và đánh nhau. Còn theo lái xe Thái, ông Thắng say rượu cứ buộc vượt đèn đỏ, anh không nghe theo nên bị bóp cổ, giằng tay lái; anh sợ quá nhảy ra khỏi xe, bị ông Thắng nhảy theo rút thắt lưng đánh.

Theo lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cho biết, tuyến đường chiếc taxi chạy đêm đó có gắn camera tự động ghi hình. Một chuyên gia an toàn giao thông cho rằng, xem lại camera, nếu chiếc taxi không vượt đèn đỏ thì tường trình của lái xe Thái là đúng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG