Vòng bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020: Lột xác ngoạn mục

Thí sinh vòng Bán kết HHVN 2020 (từ trái qua) Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Võ Phương Thúy, Nguyễn Lê Phương Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết và Lê Trúc Linh. Ảnh: TRỌNG TÀI
Thí sinh vòng Bán kết HHVN 2020 (từ trái qua) Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Võ Phương Thúy, Nguyễn Lê Phương Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết và Lê Trúc Linh. Ảnh: TRỌNG TÀI
TP - Thanh xuân của Top 60 ứng viên Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2020 trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn. Quãng chục ngày đồng hành với cuộc thi nhan sắc uy tín giúp các cô gái vụt sáng.

Dấu mốc đáng nhớ

“Mới vài ngày bước vào cuộc thi em thấy mình thay đổi rất lớn, đó là sự tự tin để vượt qua bản thân”, Nguyễn Khánh Ly (SBD 237) nói. Thiếu nữ quê Phú Thọ sở hữu làn da trắng mịn có lẽ nhờ thổ nhưỡng vùng trung du. Chưa đầy một tuần trước, Khánh Ly còn vẻ rụt rè trong dàn thí sinh tới sơ khảo phía Bắc tại Hà Nội. Ly của hôm nay tươi tắn trong từng động tác vũ đạo.

Cô sinh viên năm thứ ba khoa Tài chính Ngân hàng của Học viện Ngân hàng mới có cuộc tập dượt nhẹ ở cuộc thi áo dài thời phổ thông. Bỡ ngỡ và choáng ngợp khi lọt Top 60 không có gì lạ. Bước chân vào cuộc thi với ý nghĩ mình không mấy nổi bật, nay Khánh Ly khẳng định nhờ cuộc thi mà khám phá thêm tiềm năng trước đó bị che khuất. Các bài tập kỹ năng, sự va đập giữa các cô gái từ bốn phương trời tụ hội là cơ may cho các thiếu nữ biết mình, biết người hơn.

Một trong những cô gái “lớn bổng” lên khi đồng hành với Hoa hậu Việt Nam là Lê Trúc Linh (077) đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu. Cao 1m73, tóc mây đen nhánh, da trắng, Trúc Linh thuộc Top cao nổi bật ở HHVN 2020. “Một tuần không dài nhưng với em đây là cột mốc, dấu ấn không thể quên. Em từng chưa thực sự tự tin ở ngoại hình cho lắm. Kể từ lúc được trao cơ hội đi tiếp ở Bán kết, em nỗ lực hơn để học hỏi và tỏa sáng. Em và các bạn may mắn nhận được sự hỗ trợ của Ban Tổ chức từ chăm lo sức khỏe, uốn nắn dáng đi đứng và cách ứng xử đẹp hơn”, Trúc Linh nói.

Những ngày đầu biết con tham dự HHVN 2020, mẹ Trúc Linh lo lắng, đắn đo sợ con vất vả. Cô sinh viên năm hai trường Đại học Văn Hóa TPHCM phải ra sức thuyết phục mẹ ủng hộ trải nghiệm đáng giá. Con gái cưng dễ sụt kí vì thế ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi han. Chút lo lắng có vẻ không cần thiết, bởi chế độ dinh dưỡng ở HHVN 2020 được tính toán chu đáo. Thậm chí có thí sinh tăng cân trông thấy chỉ ít ngày bước vào vòng sinh hoạt chung của Top 60. Được rèn kỹ năng, Trúc Linh còn “lãi” cả chuyến trải nghiệm Hà Nội- một thành phố hơi ồn ào nhưng “cổ kính và ấm áp” trong mắt cô gái miền biển.

Vươn tới phiên bản hoàn hảo

Hâm mộ Hoa hậu Việt Nam từ tấm bé, Hoàng Tú Quỳnh (SBD 419) vừa được tuyển thẳng vào trường Đại học Thương Mại, khoa Thương mại Điện tử. Quỳnh là một trong số thí sinh nộp hồ sơ muộn nhất, chỉ cách Sơ khảo phía Bắc đôi ngày. Hỏi lí do, Quỳnh cười, do mải tập trung lo thi cử. Thiếu nữ 18 tuổi đến từ Hà Nội kể vừa lo đạt kết quả chỉn chu để bố yên tâm, mặt khác lại muốn thực hiện ước mơ từ tấm bé là có mặt trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Chặng đường ngắn nhưng trải nghiệm không ít, Hoàng Tú Quỳnh vượt qua nỗi sợ sệt, ngại ngùng khi đứng trước đám đông. Không bỏ sót đêm Chung kết HHVN nào trước đến nay, Quỳnh mày mò xem lại từng clip để mong học hỏi ở các hoa hậu. “Em nhận được nhiều bài học, phát triển bản thân hơn nữa. Hoa hậu Việt Nam cho em cơ hội hoàn thiện để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình”, Quỳnh nói. Thiếu nữ Hà Nội hâm mộ nhất Hoa hậu Tiểu Vy, mong được cống hiến và làm nhiều điều có ích hơn nữa.

Từng dừng lại ở vòng sơ khảo phía Nam, Võ Thị Ý Nhi (SBD 382)- Hoa khôi Đại học Huế- sau đó quyết định theo cuộc thi tới cùng. Nhi là 1 trong Top 30 thí sinh phía Bắc vào vòng Bán kết toàn quốc. Lí do phân vân ở chỗ không sắp xếp được công việc. Là sinh viên năm cuối, tới nay Ý Nhi có tròm trèm 80 học sinh bước vào ngưỡng cửa đại học. “Với mọi người đó chỉ là việc làm thêm, nhưng với em là quãng đường bốn năm nỗ lực làm tròn trách nhiệm một giáo viên. Em tự thấy mình có trách nhiệm và bổn phận của một cô giáo đồng hành với học sinh vượt qua kỳ thi vào đại học”, Nhi giải thích.

Dằn lòng không tham gia vòng Sơ khảo phía Nam để dồn tâm sức cùng học sinh ôn thi, Ý Nhi thừa nhận mình vẫn có sự phân vân nhất định đối với Hoa hậu Việt Nam. “Một khi đã phân vân thì nghĩa là em còn ước vọng. Em nghĩ cơ hội không đến lần thứ hai nên quyết tâm dự thi ở phía Bắc. Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi lớn, em mang tâm thế học được nhiều hơn, cho nhiều hơn những gì mình được nhận được. Đó là trải nghiệm đáng nhớ không phải cô gái nào cũng có được ở quãng thanh xuân tươi đẹp”, Nhi nói.

Ngày theo lịch trình rèn luyện của cuộc thi, cô giáo trẻ Ý Nhi chắt chiu chút thời gian riêng còn lại để hướng dẫn trực tuyến cho học sinh ở Huế. Nghề giáo đứng lớp thể hiện tài năng thuyết trình và thuyết phục, trở thành thí sinh HHVN 2020 Ý Nhi lại đổi vai thành học viên. Cũng như bao ứng viên khác, Nhi tập đi đứng, tập vũ đạo và khơi dậy thần thái của người đẹp. Nữ sinh Huế kỳ vọng bước ra từ Hoa hậu Việt Nam, cô có thêm kinh nghiệm để hướng dẫn thêm cho lứa đàn em đi sau trong các cuộc thi nhan sắc.

Thiếu nữ Huế dịu dàng có tiếng bao đời nay, Ý Nhi mong đủ tỏa sáng để thể hiện sự khác biệt của thế hệ mới: Vẫn duyên dáng, ý nhị nhưng các cô gái Huế hiện đại có tri thức, năng động hơn. Ý Nhi tự tin thí sinh HHVN 2020 hoàn toàn đủ tư chất để thay đổi suy nghĩ phiến diện của nhiều về các cuộc thi nhan sắc. Thí sinh HHVN 2020 không chỉ đẹp về hình thức, luôn có ý thức trau dồi tri thức.

 Vòng bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020: Lột xác ngoạn mục ảnh 1 Top 60 thí sinh HHVN 2020 lột xác sau mỗi ngày rèn luyện Ảnh: TRỌNG TÀI

Sân khấu hiện đại để tôn vinh thí sinh

Bán kết HHVN 2020 diễn ra tại Hà Nội từ 1-10/10. Đêm Bán kết chủ đề “Việt Nam những điều kỳ diệu” diễn ra 10/10 tại Cung Điền kinh. Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đang gấp rút cùng ê kíp và thí sinh chuẩn bị cho đêm nhan sức. 

“Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh, vì thế nên có lẽ hoành tráng có mức độ. Tôi muốn thiên về chiều sâu và ý nghĩa hơn, muốn khai thác cảm xúc về một năm thách thức này. Sân khấu được thiết kế hiện đại để thí sinh phô diễn, các tuyến trình diễn phải thật đẹp. Tôi bị thử thách về thời lượng chương trình trực tiếp trên sóng truyền hình. Hy vọng sân khấu trẻ trung, hiện đại này tiệm cận các cuộc thi quốc tế. Phần trình diễn của nghệ sĩ cũng được tính toán để tôn vinh thí sinh hơn”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói.

MỚI - NÓNG