Vòng 16 Ngoại hạng Anh: Cơ hội tách tốp của Liverpool

Salah vẫn giữ phong độ cao
Salah vẫn giữ phong độ cao
TP - Liverpool sẽ có cơ hội bỏ xa nhóm bám đuổi trên bảng xếp hạng nếu hạ được Newcastle trên sân khách ở vòng 16 Ngoại hạng Anh rạng sáng 31/12.

Rạng sáng 31/12, 2 đại gia cuối cùng trong nhóm Big Six sẽ ra quân ở vòng 16 - vòng đấu chứng kiến nhiều cú sảy chân của các CLB lớn. Trong những trận đấu trước đó, Leicester (thứ 2) đã bị Crystal Palace buộc phải chia điểm, còn Aston Villa (thứ 5) và Chelsea (thứ 6) cầm chân nhau. Chưa kể, cuộc so tài giữa Everton vs Man City đã bị hoãn lại vì đoàn quân của Pep Guardiola có nhiều ca dương tính với Covid-19.

Trong bối cảnh đó, Liverpool có cơ hội cực lớn để bứt phá so với nhóm bám đuổi phía sau. Đây là một thử thách không quá khó khăn với thầy trò Jurgen Klopp khi phải đến làm khách trên sân Newcastle, sau cú sảy chân khi để West Brom cầm hòa 1-1 ở vòng đấu trước.

Xét về lực lượng, lữ đoàn đỏ vẫn thiếu vắng nhiều trụ cột như Van Dijk, Jota, Gomez, Matip, Keita, Thiago hay Milner, nhưng tình hình đã tốt hơn giai đoạn vừa qua rất nhiều. Những cái tên còn lại là Salah, Mane hay Robertson vẫn thể hiện đẳng cấp đúng lúc giúp đội chủ sân Anfield duy trì vị trí đầu bảng.

Hơn nữa, Chích choè cũng là đối thủ dễ chịu với Liverpool, khi toàn thua trong 5 lần đối đầu gần nhất. Thậm chí ở 4 lần gần nhất chạm trán với Newcastle, các cầu thủ Liverpool đều phá lưới đối phương ít nhất 3 bàn/trận. Phong độ của Steve Bruce và các học trò cũng rất tồi tệ, thua 2/3 vòng đấu gần nhất và mới bị CLB hạng dưới Brentford đánh bại ở tứ kết cúp Liên đoàn.

Giữ thành tích bất bại 11 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng, Liverpool hoàn toàn có thể khép lại năm dương lịch 2020 của mình với chiến thắng để chứng tỏ vị thế số 1 ở xứ sở sương mù.

Trong khi đó, Tottenham sẽ ra quân với màn tiếp đón Fulham trên sân nhà. Thời gian qua, phong độ của thầy trò Jose Mourinho là rất phập phù. Tính cả màn so tài với ĐKVĐ Liverpool, thì Tottenham chỉ kiếm được 2 điểm ở 4 vòng gần nhất. Chiến thắng duy nhất của họ nếu tính trong chuỗi 5 trận gần đây lại đến từ cúp Liên đoàn, với thắng lợi 3-1 trước Stoke để giành vé vào bán kết.

Song sát Harry Kane - Son Heung Min vẫn ghi bàn đều đặn cho Gà trống, nhưng vấn đề của họ lại đến từ hàng phòng ngự. Ở trận gần nhất với đối thủ khó chịu Wolverhampton, Spurs đã bị gỡ hoà ở những phút cuối cùng và đánh mất 2 điểm một cách đáng tiếc. Lúc này, họ từ đội bóng cạnh tranh cho chức vô địch đã rơi thẳng xuống vị trí thứ 7 và tham vọng của CLB đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Dù sao, tiếp đón Fulham - CLB đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng và không thắng 5 vòng gần nhất sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Tottenham trở lại với chiến thắng, trong bối cảnh chỉ thiếu Lo Celso và Tanganga vì chấn thương.

MỚI - NÓNG