Voi dữ 'khủng bố' Ấn Độ

Voi dữ 'khủng bố' Ấn Độ
TPO - Các nhà chức trách Ấn Độ cho biết, hai con voi dữ tấn công vào thành phố phía nam Ấn Độ làm ít nhất một người chết. Hai con voi này để lại dấu vết phá hoại ở vùng ngoại ô thành phố Mysore thuộc bang Karnataka. Chúng đi vào thành phố từ khu rừng gần đó và khiến người dân ở đây được một phen hoảng hồn.

> Video và chùm ảnh: Voi 'điên' 'đại náo' Ấn Độ, quật chết người

Voi dữ 'khủng bố' Ấn Độ ảnh 1 

 Hai con voi có 3h "khủng bố" tại thành phố thuộc bang Karnataka

Các nhà chức trách cũng cho biết thêm, hai con voi này còn “chia nhau” ra để hành động. Một con "đột nhập" vào trường đại học tổng hợp của nữ sinh và "đi dạo" trong sân, trong khi con voi còn lại đang tàn phá một khu vực dân cư khác.

 Voi dữ 'khủng bố' Ấn Độ ảnh 2

 Con voi nhỏ hơn trong sân trường đại học.

Bộ trưởng Bộ giáo dục đại học Ấn Độ - ông SA Ramadas - trao đổi với phóng viên của hãng thông tấn xã AP rằng, một người đàn ông 55 tuổi khi rời khỏi nhà đã nghe thấy tiếng bước chân rung chuyển đến hãi hùng.

Ông Ramadas còn đưa thông báo tới tất cả các trường hoc trên toàn thành phố phải đóng cửa hết ngày thứ Tư, đặc biệt lực lượng cảnh sát phải tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt.

Cán bộ lâm nghiệp nhà nước Ấn Độ cho biết, con voi nhỏ hơn đến từ khu rừng cách thành phố khoảng 35km. Sau 3 giờ "khủng bố", hai con voi đã được lực lượng kiểm lâm và cán bộ vườn thú Mysore bắt.

Một quan chức địa phương cho rằng, nguyên nhân của cuộc “khủng bố” này chính là do quá trình con người xâm lấn quá sâu vào các khu vực sinh sống từ lâu của loài voi.

Ông Ramadas cho hay, hai con voi bị bắt lại này sẽ được thả về rừng.

Nhật Hạ
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.