Võ sĩ MMA hạ knock-out đối thủ chỉ sau một cú ra đòn

0:00 / 0:00
0:00
Võ sĩ MMA hạ knock-out đối thủ chỉ sau một cú ra đòn
TPO - Võ sĩ người Ghana Abdul Razak Alhassan hạ đo ván đối thủ Alessio Di Chirico sau 17 giây chỉ bằng 1 cú đá, tại UFC Vegas 35 cuối tuần qua.

Di Chirico chủ động nhập cuộc khi tung 2 đòn đá nhưng đều bị Abdul Razak Alhassan hoá giải. Võ sĩ người Ghana sau đó ép ngược đối thủ sát lồng, rồi tung cú đá trúng mặt khiến đối thủ ngã gục.

Trọng tài lập tức can thiệp dừng trận đấu. Với việc hạ knock-out đối thủ chỉ sau 17 giây, Alhassan nhận giải "Màn trình diễn hay nhất sự kiện".

“Tôi nóng lòng muốn chia sẻ chiến thắng này với con trai của tôi. Tôi đã tập trung luyện tập suốt thời gian qua để có kết quả tốt nhất. Trong trận đấu, tôi có ý định tung cú đá chân trái. Nhưng Chirico di chuyển ngược lại khiến tôi tung đòn quyết định bằng chân phải chỉ là theo phản xạ mà thôi”, Alhassan chia sẻ sau trận đấu.

Alhassan nổi tiếng là tay đấm với khả năng ra đòn xuất thần, kết liễu đối thủ nhanh chóng. Cú đá hạ gục Di Chirico giúp võ sĩ người Ghana có trận thắng knock-out thứ 11 trên sàn MMA chuyên nghiệp.

Ngoài ra, chiến thắng chớp nhoáng trước Di Chirico cũng giúp Alhassan thoát khỏi chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Trước đó, anh lần lượt nhận thất bại dưới tay Mounir Lazzez (Tunisia), Khaos Williams (Mỹ) và Jacob Malkoun (Australia).

Alhassan từng tập luyện và thi đấu judo trong 22 năm và giành được đai đen, trước khi chuyển sang thi đấu MMA. Anh đánh trận nhà nghề đầu tiên năm 2013 với chiến thắng knock-out kỹ thuật sau 25 giây. Võ sĩ 36 tuổi toàn thắng cả 6 trận trước khi được UFC ký hợp đồng năm 2016.

MỚI - NÓNG