Vietjet công bố mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ

Vietjet công bố mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ
TPO - Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, Vietjet công bố mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ, đáp ứng nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân 2 nước, góp phần thúc đẩy giao thương và hội nhập trong khu vực.

Sự kiện có sự chứng kiến của của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Ấn Độ, đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng khi 2 nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược.

Đường bay đầu tiên dự kiến khai thác sẽ là đường bay từThành phố Hồ Chí Minh đến New Delhi với tần suất 4 chuyến/ tuần.

Ấn Độ, quốc gia Nam Á đông dân thứ nhì trên thế giớinổi tiếng bởi phong cách văn hóa, tôn giáo, ẩm thực, du lịch đa dạng và nhiều màu sắc. Không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên phong phú, hùng vĩ, Ấn Độ còn thu hút du khách bằng các công trình lịch sử ấn tượng, được công nhận là di sản thế giới.Vườn quốc gia Thung lũng các loài hoa (Uttarakhand), Đền Lotus ở New Delhi, Taj Mahal (Uttar Pradesh) hay Pháo đài Đỏ (New Delhi)…, luôn là các điểm đến mơ ước của đông đảo du khách.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.