Việt Nam lội ngược dòng thắng trận cuối giải giao hữu futsal Thái Lan 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội bóng của HLV Diego Raul giành chiến thắng 3-2 trước Mozambique ở lượt cuối giải giao hữu futsal Thái Lan 2022, diễn ra chiều 15/9 tại Bangkok.
Việt Nam lội ngược dòng thắng trận cuối giải giao hữu futsal Thái Lan 2022 ảnh 1

Ở trận đấu hôm nay, đội tuyển futsal Việt Nam được sự tăng viện của pivo Nguyễn Đức Huy, người chỉ có mặt tại Bangkok hôm 14/9. Trong những phút đầu, Việt Nam tỏ ra lép vế trước Mozambique . Đối thủ thường xuyên có những tình huống di chuyển không bóng và phối hợp rất khó chịu. Phút thứ 4, Mozambique có được bàn thắng mở tỷ số sau tình huống phối hợp đá phạt góc tốt.

Sau thời điểm này, Việt Nam tràn lên tấn công và liên tục chơi áp sát nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Khá nhiều cơ hội tốt được tạo ra nhưng mãi đến gần cuối hiệp, Việt Nam mới có bàn thắng quân bình tỷ số do công của đội trưởng Phạm Đức Hòa.

Việt Nam lội ngược dòng thắng trận cuối giải giao hữu futsal Thái Lan 2022 ảnh 2

HLV Diego Raul (phải) cần thêm thời gian để chuẩn bị cho futsal Việt Nam. (ảnh Anh Tú)

Khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp, HLV Diego đã có những điều chỉnh chiến thuật kịp thời, các học trò của ông đã chắc chắn hơn trong khâu phòng ngự và hiệu quả hơn trong các tình huống tấn công. Trước sức ép của Việt Nam, hệ thống phòng ngự của Mozambique dần lộ ra những sơ hở. Phút 31, từ một tình huống đá biên bên cánh phải, Mạnh Dũng có đường trả ngược để Châu Đoàn Phát xử lý gọn gàng với một chạm đẩy bóng lên vượt qua cầu thủ đội bạn và tung cú sút căng găm bóng thẳng về góc xa, đánh bại thủ môn Mozambique.

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, hệ thống phòng ngự của Việt Nam càng chơi càng chắc chắn, Mozambique không thể tìm được đường đến khung thành của thủ môn Hồ Văn Ý. Phút 34, trong tình huống phản công sắc nét, Đức Huy ghi bàn thứ 2 ấn định chiến thắng 3-1 cho Việt Nam. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả này, thầy trò HLV Diego Raul đã kết thúc giải futsal Thái Lan với vị trí thứ 5 chung cuộc. Trước mắt, HLV Diego Raul sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị cho đội tuyển futsal Việt Nam hướng tới giải Vô địch châu Á 2022.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.