Việt Nam là 'thiên đường' của bóng đá

Việt Nam là 'thiên đường' của bóng đá
Ngay từ thời điểm VFF gửi đơn xin đăng cai AFF Suzuki Cup 2014, rất nhiều lãnh đạo của LĐBĐ Đông Nam Á đã ủng hộ. BTC giải đánh giá rất cao công tác tổ chức của Việt Nam mà thành công từ VCK Asian Cup 2007 chính là ví dụ điển hình.

Việt Nam là 'thiên đường' của bóng đá

> Trắng tay rời AFF Cup 2012
> Chuyện lạ của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2012

Ngay từ thời điểm VFF gửi đơn xin đăng cai AFF Suzuki Cup 2014, rất nhiều lãnh đạo của LĐBĐ Đông Nam Á đã ủng hộ. BTC giải đánh giá rất cao công tác tổ chức của Việt Nam mà thành công từ VCK Asian Cup 2007 chính là ví dụ điển hình.

Việt Nam là 'thiên đường' của bóng đá ảnh 1

Nhưng điểm quan trọng nhất là tình yêu cuồng nhiệt mà CĐV Việt Nam dành cho bóng đá và điều này làm nhà tài trợ Suzuki rất tâm đắc. Thường thì trước mỗi giải đấu lớn của khu vực cả năm trời, chính xác là thời điểm đội tuyển bắt đầu tập trung, không khí bóng đá ở Việt Nam đã được hâm nóng.

Trước mỗi trận đấu, NHM phải xếp hàng để mua vé và ở khắp mọi nơi, người ta nói về bóng đá, về đội tuyển.

Khi trận đấu diễn ra, khán đài sân Mỹ Đình luôn chật kín và đó chính là thiên đường của bóng đá. Chính những thành viên của BTC giải đã nhiều lần trải qua cảm giác này và tâm sự điều đó với ông Trần Quốc Tuấn, nguyên Tổng Thư ký VFF.

Công tác tổ chức tốt, không khí bóng đá cuồng nhiệt là những yếu tố tạo nên thành công cho một giải đấu. Quan trọng hơn, lực lượng báo giới cực kỳ đông đảo của khu vực cũng sẽ cung cấp thông tin thường xuyên, liên tục và đảm bảo độ phủ sâu rộng của giải. Nhà tài trợ sẽ hài lòng bởi thương hiệu và sản phẩm của họ được nhiều người biết đến.

Có thể nói, trao quyền đăng cai AFF Suzuki Cup 2014 cho Việt Nam là quyết định cực kỳ đúng đắn của LĐBĐ Đông Nam Á!

Theo Diệu Minh
Bóng đá +

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.