Cựu danh thủ Triệu Quang Hà:

Việt Nam có lợi thế, vô địch tại sao không?

TP - Theo cựu danh thủ Triệu Quang Hà, đội tuyển Việt Nam nắm nhiều lợi thế trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 và tin tưởng các chàng trai áo đỏ sẽ làm nên lịch sử với chức vô địch AFF Cup 2018, sau một thập kỷ chờ đợi.

Ở trận lượt đi tại Bukit Jalil, Việt Nam từng đá phòng ngự - phản công và giành kết quả hoà 2-2 trước Malaysia. Anh có nghĩ thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chơi như vậy ở trận chung kết AFF Cup 2018 diễn ra trên sân Mỹ Đình?

Có thể một kịch bản về lối chơi giữa hai đội lại tái hiện ở Mỹ Đình. Kết quả hoà 2-2 trước Malaysia ở lượt đi trên sân khách đã mang đến cho đội tuyển Việt Nam một lợi thế nhất định. Chúng ta thuận lợi, nhưng không có nghĩa là chúng ta được phép chủ quan. Malaysia buộc phải giành chiến thắng nên họ sẽ đẩy lên tấn công ngay từ đầu. Trong khi đó, Việt Nam nên nhập cuộc bình tĩnh, không nóng vội, tuân thủ đúng đấu pháp của HLV Park Hang Seo như những trận vừa qua. Chúng ta đá sân nhà, sự tỉnh táo là cực kỳ quan trọng. Theo tôi, các cầu thủ Việt Nam tổ chức các tình huống phản công rất tốt và mình cố gắng phát huy những lợi thế này thì chúng ta sẽ giành chiến thắng.

Việt Nam có lợi thế, vô địch tại sao không? ảnh 1  HLV Triệu Quang Hà. ảnh: như ý

Thời tiết Hà Nội đang trải qua những ngày lạnh giá, điều này có ảnh hưởng gì tới các cầu thủ của hai đội tham dự trận chung kết lượt về hay không?

Dĩ nhiên là có chứ. Trước đây, tôi cũng từng đá trong thời tiết giá lạnh và hiểu rõ thời tiết sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ, hô hấp và thể lực của các cầu thủ. Theo tôi, đội tuyển Việt Nam sẽ hưởng lợi bởi chúng ta đã quen với thời tiết lạnh như thế này. Trong khi đó, ở Malaysia thì đang nắng nóng và các cầu thủ khó mà thích nghi nhanh chóng được với không khí lạnh ở Việt Nam. Ai cũng biết là các cầu thủ Malaysia có lợi thế hơn chúng ta, về thể lực sung mãn. Tôi còn hy vọng thời tiết lạnh thêm chút nữa (cười)”.

Theo anh, đội tuyển Việt Nam cần lưu ý những điểm gì trước trận chung kết lượt về?

Malaysia chắc chắn đã nghiên cứu rõ điểm mạnh và điểm yếu của từng cá nhân, cầu thủ của chúng ta. Vì thế, trong mọi tình huống, toàn đội cần giữ sự tỉnh táo và cái đầu lạnh. Đối phương có thể đá rắn, đá xấu những chúng ta không để bị khiêu khích và để mất đi bình tĩnh ở một trận cầu quyết định và quan trọng như thế này.

Bên cạnh đó, được chơi trên sân nhà vừa là lợi thế, nhưng cũng chịu nhiều áp lực, các cầu thủ cũng không nên tập trung quá nhiều vào khán đài, nơi có hàng vạn khán giả đang reo hò và cổ vũ, mà phải tập trung 100% vào trận đấu. Ngoài ra, Malaysia có nhiều cầu thủ đá phạt rất tốt, nên sự kèm người trong khu vực 16m50 cực kỳ quan trọng. Hai bàn thua ở tình huống cố định ở trận lượt đi đã chứng minh điều đó. Các cầu thủ Việt Nam không được lơ là, phải tập trung vào từng tình huống và từng cầu thủ đối phương mà mình theo sát.

HLV Park Hang Seo rất cao tay trong việc bố trí đội hình Việt Nam ở mỗi trận đấu khác nhau. Theo anh ông sẽ có những sự thay đổi như thế nào, so với trận chung kết lượt đi?

Ở những giải đấu vừa qua, HLV Park Hang Seo luôn có sự tính toán kỹ lưỡng về nhân sự, chiến thuật cho mỗi trận đấu. Theo tôi, chiến lược gia người Hàn sẽ tiếp tục đưa ra những phương án nhân sự hợp lý cho trận này. Ở trận lượt đi vừa rồi, trên hàng công, HLV Park Hang Seo đưa Đức Chinh lên đá cắm cũng có lý của mình. Đức Chinh, tuy chưa có duyên ghi bàn nhưng di chuyển tốt và khuấy đảo được hàng phòng ngự của đối phương. Đức Chinh là cầu thủ trẻ, rất tiềm năng nhưng về đá sân nhà, chúng ta cần những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, đang giữ vững phong độ cao và ghi bàn tốt như Anh Đức. Đối diện cầu môn, Anh Đức xử lý những tình huống bóng nhạy cảm rất tốt.

Ở hàng tiền vệ, chúng ta cần sử dụng cặp tiền vệ trung tâm có sức mạnh, đánh chặn tốt, để ngăn được các tình huống tấn công của các cầu thủ Malaysia và hỗ trợ cho hai trung vệ phía dưới. Tôi đánh giá rất cao cặp tiền vệ trung tâm Huy Hùng - Đức Huy ở trận lượt đi vừa rồi: vừa tranh cướp bóng, vừa cầm bóng phản công và dâng lên để ghi bàn. Khi chạm trán các đối thủ trước, hàng tiền vệ của chúng ta thường chơi với một công một thủ. Nhưng khi đá với các cầu thủ Malaysia- tranh chấp ở khu vực giữa sân rất mạnh mẽ, HLV Park Hang Seo đã có sự lựa chọn hợp lý và có thể sẽ tiếp tục dùng cặp đôi này ở lượt về.

Ở hai biên, Văn Hậu cả hỗ trợ tấn công lẫn phòng ngự đều rất tốt, nhưng khi đối phương đánh một chút vào tâm lý thì hơi thiếu tập trung. Cậu ấy cần tập trung tốt hơn ở trận này, nhất là những tình huống cố định. Còn về Trọng Hoàng, cơ bản là chúng ta chơi phòng ngự nhiều hơn ở trận trước, nên không tham gia tấn công được nhiều. Trọng Hoàng có nhiều kinh nghiệm thi đấu, tôi chỉ hơi lo một chút về thể lực khi cậu ấy “cày ải” quá nhiều. Nếu đảm bảo được sức, đây cũng là phương án tấn công biên rất hay.

Ông dự đoán kết quả trận chung kết lượt về này như thế nào?

Với lợi thế sân nhà, giữ được tỷ số hoà ở lượt đi trên sân khách, tinh thần lên cao và thời tiết ủng hộ...Tôi tin tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giành chiến thắng trong trận này và dự đoán kết quả 2-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.