Viện kiểm sát bảo lưu quan điểm tăng phạt tù, buộc ông Trầm Bê ‘móc túi’ bồi thường

Ông Trầm Bê sau buồi xét xử. Ảnh: Tân Châu.
Ông Trầm Bê sau buồi xét xử. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù, ông Trầm Bê kêu oan và tại phiên phúc thẩm bị công tố bác kháng án, đề nghị tăng án bị cáo này lên 6- 7 năm tù và phải bồi thường thiệt hại tiền tỷ.

Hôm nay (10/12), tại phiên tòa của TAND cấp cao tại TPHCM xét xử vụ án Dương Thanh Cường (cựu Tổng Giám đốc Cty Bình Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ông Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam) cùng 8 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, Đại diện VKS giữ công tố tại tòa đã bảo lưu quan điểm như đề nghị trước đó.

Cụ thể, công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường mức án 20 năm tù,Trầm Bê mức án từ 6 -7 năm tù, Phan Huy Khang mức án từ 5 -6 năm tù, các thuộc cấp của Trầm Bê bị đề nghị mức án từ 2 -5 năm tù.

Về dân sự, cấp sơ thẩm, tuyên buộc bị cáo Dương Thanh Cường bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án là 505 tỷ đồng. Nay tại phiên phúc thẩm này, công tố đề nghị HĐXX buộc bị cáo Dương Thanh Cường phải trả 185 tỷ đồng, ông Trầm Bê và 8 bị cào còn lại liên đới bồi thường 320 tỷ đồng.

Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Trầm Bê đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Bê không phạm tội vi phạm quy định cho vay.

Bào chữa cho bị cáo Phan Huy Khang (cựu Phó Tổng giám đốc ngân hàng Phương Nam), luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Đoàn luật sư TPHCM) cho rằng mức án 5 – 6 năm tù mà công tố đề nghị là quá nặng, đồng thời, luật sư đề nghị làm rõ thiệt hại trong vụ án.

Phía bị hại đồng ý với số tiền thiệt hại mà cấp sơ thẩm xác định, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Trầm Bê cùng các thuộc cấp.

Do các bên bảo lưu quan điểm, HĐXX quyết định kết thúc phần tranh tụng và nghị án.

Chủ tọa cho biết, ngày 14/12 tới đây Tòa sẽ tuyên án.

Trước đó, vào tháng 7/2020, TAND TPHCM xử sơ thẩm tuyên phạt ông Trầm Bê 3 năm tù, các bị cáo chung vụ bị phạt từ 1 năm tù cho hưởng án treo, đến 16 năm tù. Buộc ông Cường là người duy nhất bồi thường thiệt hại vụ án là 505 tỷ đồng. Bản án sơ thẩm quy buộc các bị thuộc nhóm cán bộ Ngân hàng Phương Nam có sai phạm khi để Dương Thanh Cường lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng, thiệt hại là 505 tỷ đồng. Sau án sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt; Viện KSND TPHCM và Viện KSND cấp cao tại TPHCM có kháng nghị tăng án một số bị cáo và phần dân sự.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.