Vì sao Wenger vứt bỏ cơ hội mua lại Fabregas?

TPO - HLV Arsene Wenger đã nắm trong tay cơ hội mua lại Cesc Fabregas từ Barcelona, nhưng rồi ông quyết định vứt bỏ nó. Vì sao? "Phó tướng" Steve Bould của nhà cầm quân người Pháp đã tiết lộ câu trả lời.

Hè 2011, Arsenal quyết định bán Cesc Fabregas cho Barcelona với giá 25 triệu bảng. Trong hợp đồng giữa hai bên có một điều khoản quy định Pháo thủ có quyền ưu tiên mua lại cầu thủ này khi đội chủ sân Nou Camp muốn thanh lý. Ngoài ra, trong trường hợp tiền vệ người Tây Ban Nha gia nhập đội bóng khác chứ không phải Arsenal, đội chủ sân Emirates sẽ hưởng 10% giá trị hợp đồng.

Vì sao Wenger vứt bỏ cơ hội mua lại Fabregas? ảnh 1

Wenger không muốn mang Fabregas trở lại Arsenal.

Mùa hè vừa qua, HLV Luis Enrique đã tiếp quản "ghế nóng" HLV ở Barcelona và việc đầu tiên ông làm là dọn dẹp bớt những cái tên không nằm trong kế hoạch của mình, trong đó có Fabregas. Những người đứng đầu sân Nou Camp đã đánh tiếng đến Arsenal. Họ không muốn rắc rối nảy sinh và cũng không hề muốn mất thêm 10% giá trị hợp đồng trong thương vụ bán “F4”.

Ban đầu, HLV Arsene Wenger đã cân nhắc nghiêm túc đến việc mang Fabregas trở lại. Nhưng rồi sau nhiều ngày dắn đo, ông lại quyết định từ chối cơ hội mà Barcelona mở ra. Vì sao vậy? Trợ lý Steve Bould đã giải đáp những thắc mắc này. Theo Bould, một trong những lý do chính khiến HLV Wenger không muốn tái hợp với Fabregas là vì trong tay ông đã có Aaron Ramsey.

“Wenger đã có cơ hội để mang Cesc trở lại. Nhưng rồi ông ấy lại bỏ qua. Ban đầu chúng tôi cũng thấy rất khó hiểu. Nhưng rồi khi nghe ông ấy giải thích, mọi người đã không còn ý kiến gì nữa. Wenger nói rằng Aaron Ramsey đã đủ trưởng thành và có thể trở thành một nhạc trưởng đích thực của Arsenal. Ông không muốn tước đi những nỗ lực của cậu ấy”, Bould chia sẻ với tờ Daily Express.

Fabregas đã có những năm tháng rất thành công cùng Arsenal và giờ điều đó đang được tái hiện qua hình ảnh của Ramsey. Mùa vừa qua, bất chấp những chấn thương, tiền vệ 23 tuổi này vẫn kịp ghi tới 16 bàn.

Trong trận tranh Community Shield mới đây, ngôi sao người xứ Wales một lần nữa tỏa sáng bằng bàn nâng tỷ số lên 2-0. Wenger đã tìm thấy một thủ lĩnh chuyên môn với cho “Pháo thủ” và đó là lý do vì sao ông nhường Fabregas cho Chelsea.

Chưa kể, không mua lại Fabregas, Wenger còn giúp đội nhà có thêm 10% giá trị hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ này từ Barca về Chelsea.

MỚI - NÓNG