Vì sao MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên ăn chay?

TPO - Trong bài nói chuyện được phát trên kênh YouTube của mình gần đây, MC hải ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã tiết lộ rất nhiều lí do khiến chị thích ăn chay. 

Lý do đầu tiên được người đẹp không tuổi nói đến, đó là: Ham trẻ, ham đẹp. “Tại sao Kỳ Duyên ăn chay? Vì em ham trẻ, ham đẹp”, chị vừa cười, vừa nói. Chị kể rằng, khi coi một clip trên YouTube phỏng vấn một người Mỹ, bà ta đã ngoài 70 tuổi, đã có thâm niên ăn chay 30 năm. Người đàn bà này sống bên cạnh chồng, một người đàn ông nói “không” với ăn chay. Hai người xấp xỉ tuổi nhau. Kỳ Duyên nhìn vào hình ảnh hai vợ chồng ở tuổi thất thập bỗng giật mình vì nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa một người ăn chay với một người ăn mặn: “Bảy mấy tuổi mà như bốn mươi mấy tuổi thôi, da mặt không nhăn, quần áo vẫn mặt size 2 hay 4 gì đó. Có nghĩa là người rất đẹp. So sánh với người chồng của bà, một người ăn mặn nên nhìn đúng y cụ già 70, tóc bạc, người mập, da trùng… Trông như đi với bố của mình vậy đó”, nữ MC nổi tiếng hài hước miêu tả. Sau đó, chị kết luận: Ăn chay, ăn ít thịt sẽ trẻ lâu.

Vì sao MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên ăn chay? ảnh 1

Nguyễn Cao Kỳ Duyên thời trẻ (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, ham trẻ, ham đẹp cũng chỉ là lý do quan trọng đầu tiên khiến nữ MC theo ăn chay. Ở tuổi ngũ tuần, hơn ai hết Kỳ Duyên nhận thức rõ, khó đi ngược lại quy luật của tạo hóa: “Già thì ai cũng phải già”, chị nói. Nhưng “già rồi thì đừng có bệnh”. Sức khỏe chính là mối quan tâm hàng đầu của bất kể ai, Kỳ Duyên cũng vậy.

Để nói đến mối nguy hại của sở thích ăn uống tự do, chị dùng lời bác sỹ để cảnh báo: Tủ lạnh chính là căn nguyên của tủ thuốc. Nhìn vào tủ thuốc biết ngay tủ lạnh hay chứa những gì. Từ đây, nữ MC nhắn nhủ khán giả, nên lựa chọn đồ ăn, hãy ăn những gì khỏe cho thể xác. Chị ví đồ ăn là năng lượng, giống như cái xe đổ xăng vào. Xăng sạch máy chạy được lâu hơn. Ăn những đồ ăn tốt cho cơ thể, sức khỏe dẻo dai hơn.

Vì sao MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên ăn chay? ảnh 2

Thân hình gợi cảm bất chấp thời gian của Nguyễn Cao Kỳ Duyên (Ảnh: Internet)

Bài nói chuyện  của Kỳ Duyên còn khiến khán giả cảm động khi chị đề cập tới lý do nhân đạo của việc ăn chay: “Cách mình nuôi động vật để làm đồ ăn quá ác. Khi mình đi chợ mình thấy miếng thịt cắt sẵn mình không thấy miếng thịt đó là một con bò”. MC cũng đề cập tới chứng minh khoa học cho thấy ăn thịt đỏ không có lợi cho sức khỏe, con người không nhất thiết phải ăn thịt vẫn sống khỏe như khi đứa trẻ sinh ra thì chỉ ăn rau củ quả nghiền, chưa ăn thịt…

Vì sao MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên ăn chay? ảnh 3

Nữ MC nổi tiếng ăn chay vì "ham trẻ, ham đẹp"  (Ảnh: Internet)

Tất nhiên, ăn chay trường không phải việc dễ dàng nên chị gợi ý khán giả: “Mình không cần ăn chay trường. Cố gắng được tí nào hay tí đó. Có thể ăn chay một lần/tuần hay 2 ngày/lần. Vừa tốt cho mình, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tốt cho quả đất, vừa tốt cho các động vật xung quanh mình. Mỗi người trên quả đất chỉ bỏ ra một ngày ăn chay thì cộng lại chúng ta sẽ cứu được bao nhiêu sinh vật khác. Đó là lý do vì sao Kỳ Duyên ăn chay”, chị nói. Tuy nhiên, nữ MC xinh đẹp tiết lộ, thỉnh thoảng chị cũng ăn cá.

Vì sao MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên ăn chay? ảnh 4

Thần thái không đùa được của Nguyễn Cao Kỳ Duyên (Ảnh: Internet)

Bài nói chuyện kéo dài hơn 20 phút của Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhận được thiện cảm lớn từ khán giả. Có người khẳng định đây là bài nói chuyện hay nhất từ xưa đến nay của chị. Sở dĩ bài nói chuyện về chủ đề ăn chay của Nguyễn Cao Kỳ Duyên thuyết phục vì chị không nói suông. Chính Kỳ Duyên cũng là minh chứng cho việc ăn chay giúp sức khỏe và nhan sắc bền bỉ. Có người khen Kỳ Duyên ở tuổi 50 trông chỉ như 30. Nữ MC cũng tự hào về thành quả của mình, có lần chị đã tiết lộ: “Nhờ thân hình thon gọn, suốt 30 năm qua, tôi chỉ mặc size XS”. Hiếm ngôi sao nữ nào ở làng giải trí ta ngoài 50 tuổi vẫn tự tin diện bikini đốt mắt công chúng như MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Vì sao MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên ăn chay? ảnh 5

Một trong những bức hình "đốn tim" khán giả của người đẹp (Ảnh:Internet)

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.