Vì sao Andy Murray rút khỏi Australia Mở rộng 2018?

 Vì sao Andy Murray rút khỏi Australia Mở rộng 2018?
 Andy Murray đã quyết định rút khỏi Australian Open 2018, giải Grand Slam đầu tiên của mùa giải mới sẽ khởi tranh từ ngày 15/1 tới đây.

“Tôi sẽ không tham góp mặt giải đấu ở Melbourne năm nay, do chưa sẵn sàng”, Murray thông báo vào trưa nay (4/1). “Tôi sẽ trở về London để xem xét các khả năng tiếp theo. Tôi cũng cảm kích vì những lời chúc của mọi người. Hy vọng tôi sẽ sớm trở lại”.

Trong tiết lộ trên Instagram ít ngày trước, Murray cho biết chấn thương hông không tiến triển tốt, dù đã nghỉ thi đấu sáu tháng qua. Tay vợt sở hữu ba Grand Slam đứng trước hai lựa chọn: tiếp tục quá trình hồi phục hoặc lên bàn mổ. Nhưng phẫu thuật chỉ là phương án B với Murray do anh có thể đối mặt những rủi ro khó lường.

Murray từng năm lần vào chung kết Australia Mở rộng (2010, 2011, 2013, 2015, 2016), nhưng đều gục ngã. Trận đấu chuyên nghiệp gần nhất của tay vợt 30 tuổi là thất bại trước Sam Querrey ở tứ kết Wimbledon 2017. Anh tham dự trận đấu biểu diễn với Roger Federer tháng 11/2017, với thất bại 3-6, 6-3, 6-10. Tuần trước, Murray cũng đánh một trận biểu diễn cùng Roberto Bautista Agut tại Abu Dhabi. Nhưng chấn thương phát tác khiến anh phải rút khỏi giải ATP 250 ở Brisbane.

Bên cạnh Murray, nhiều tay vợt hàng đầu cũng có nguy cơ lỡ hẹn giải Grand Slam đầu tiên năm 2018, như Novak Djokovic, Rafael Nadal và Stan Wawrinka.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.